Thứ năm, 28/03/2024 - 18:29
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lặng thầm những chiến công

Quê hương Quảng Trị giải phóng đã hơn 40 năm nhưng đến nay vẫn là một trong những địa bàn có diện tích đất ô nhiễm bom mìn lớn nhất cả nước. Trong chiến tranh, chiến trường Quảng Trị diễn ra những trận đánh ác liệt nhất, đặc biệt là nơi không quân, hải quân, pháo binh Mỹ, ngụy tập trung đánh phá, vì vậy lượng bom đạn chưa nổ sót lại hiện còn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống và lao động sản xuất, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng phát triển quê hương.

Mùa hè vừa rồi, cùng bộ đội Công binh Bộ CHQS Quảng Trị hành quân về hai xã Triệu Vân và Triệu Trạch, huyện Triệu Phong tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ chúng tôi mới thấy hết được những khó khăn, vất vả mà lực lượng này phải trải qua. Dưới cái nắng rát miền biển trong những ngày tháng Bảy, tháng Tám, cán bộ, chiến sĩ rà soát từng mét đất, từng tín hiệu nhỏ đều được đánh dấu cẩn thận. Từ yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ nhưng đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ, các anh đã bố trí công việc hết sức khoa học, hợp lý, tận dụng thời gian làm việc thật sớm và nghỉ thật muộn, nỗ lực làm sạch hoàn toàn diện tích 30 héc ta đất ô nhiễm bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong 9 tháng đầu năm 2017, các lực lượng rà phá ở các hướng đã phát hiện và hủy hơn 256 bom mìn, vật nổ các loại. Đó chỉ là một trong rất nhiều kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Công binh Bộ CHQS Quảng Trị đang từng ngày nỗ lực đạt được để thực sự hồi sinh cho những vùng đất ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trên mọi miền quê Quảng Trị.

Chưa hết việc theo kế hoạch, mỗi khi có thông tin về bom mìn, vật liệu nổ các anh lại có mặt kịp thời để xử lý. Tháng 9 vừa qua, được người dân phát hiện và thông báo, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh khẩn trương có mặt tại địa bàn thôn Xa Ri thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để xử lý một quả bom lớn. Tiếp cận hiện trường, kiểm tra và xác định đây là loại bom có ký hiệu MK 82, trọng lượng khoảng 230kg với chiều dài hơn 2,2m và đường kính gần 30cm chiến tranh, khi phát nổ, bán kính sát thương của nó gây ra có thể hơn 1.500m. Khẳng định tính chất, mức độ hết sức nguy hiểm, quả bom không thể di dời, buộc phải hủy nổ tại vị trí, lực lượng công binh đã tham mưu di dời nhân dân đến khu vực an toàn. Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, quyết định điểm hỏa hủy nổ thành công. Đó là 1 trong 16 quả bom lớn như MK81, Blu750 BL, bom từ trường, thủy lôi… được lực lượng công binh hủy nổ bảo đảm an toàn trong năm 2017.

      

   Cán bộ, chiến sĩ Đại đội công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị huấn luyện bố trí, tháo gỡ vật liệu nổ ( ảnh: Viết Linh)

Vừa mới đây, ngày 6 tháng 10, Đội 584 thuộc Bộ CHQS tỉnh tiến hành khai quật tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực phía Nam cầu Thành Cổ, thị xã Quảng Trị đã phát hiện một hầm đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh. Nhanh chóng và kịp thời, lực lượng công binh đã tiếp cận, đưa lên khỏi mặt đất, xử lý an toàn gần 50 quả đạn B41 còn nguyên ngòi nổ và hàng trăm kíp nổ của đạn cối 60mm, phục vụ tốt cho công tác quy tập mộ liệt sỹ. Trung tá Hồ Việt Hưng, Trưởng ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết: “Việc xử lý bom mìn, vật liệu nổ trong các tình huống phải đảm bảo nhanh nhưng phải cần hết sức cẩn trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối, không được phép sai lầm và không thể rút kinh nghiệm”.

Lực lượng Công binh Bộ CHQS Quảng Trị hôm nay đang ra sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, âm thầm lặng lẽ lập nên những chiến công, đặc biệt là trong “cuộc chiến” giải phóng đất đai khỏi bom mìn, vật nổ còn lại sau chiến tranh, góp phần quan trọng để xây dựng phát triển quê hương trong thời kỳ mới.

       Ngô Anh Tú


Tác giả: Ngô Anh Tú
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội