A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cuộc thi viết về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4”

Thể lệ Cuộc thi viết về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4” năm 2021

Nhằm tuyên truyền rộng rãi, đậm nét, làm nổi bật những giá trị truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4; những hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn Quân khu có các tác phẩm, đề tài viết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT Quân khu; đồng thời nhân rộng những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT Quân khu những năm qua và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phát động Cuộc thi viết về “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4” năm 2021.

Nội dung

- Ca ngợi, làm nổi bật những giá trị truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 4; thành quả tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của các đơn vị LLVT trên địa bàn Quân khu; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả trong xây dựng Quân đội, xây dựng LLVT, bảo vệ Tổ quốc.

- Những kết quả bước đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, những cách làm hay, sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ quốc tế; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện công tác hậu phương Quân đội; đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phối hợp giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường; những tấm gương điển hình trong giúp dân khắc khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trọng tâm, đi sâu kết quả xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

- Phê phán những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa Quân đội”, bôi nhọ, xuyên tạc truyền thống Quân đội và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, phủ nhận thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

- Biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác quốc phòng toàn dân; cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bộ đội xuất ngũ…; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập, công tác xã hội tại địa phương trên địa bàn Quân khu.

Hình thức tác phẩm

Loại hình tác phẩm tham gia cuộc thi: Báo in, báo điện tử.

Thể loại tác phẩm: Bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí; chuyên luận, nhóm ảnh. Tác phẩm dự thi có thể là 1 bài hoặc loạt bài (không quá 5 bài) có chung đề tài, thể loại báo chí.

Tác phẩm phải đảm bảo chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung, tư tưởng và hình thức thể hiện; tác phẩm chưa hoặc đã được đăng tải trên các loại hình báo chí trong thời gian từ tháng 12/2020 đến thời điểm tháng 9/2021(trừ các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia).

Quy định đối với từng thể loại như sau:

a) Tác phẩm báo in:

- Mỗi tác phẩm là một bài dài không quá 2.000 từ (khuyến khích các tác phẩm kèm ảnh minh họa) hoặc loạt bài (không quá 05 bài) của một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài đăng liên tiếp các số báo liền nhau.

- Không nhận tác phẩm đánh máy lại.

- Không xét loại bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

        b) Tác phẩm báo điện tử:

  • Tác phẩm báo điện tử dự giải phải là tác phẩm thực hiện riêng cho báo điện tử công bố lần đầu. Tác phẩm gồm một bài hoặc loạt bài (không quá 05 bài) thể hiện đặc trưng của loại hình báo điện tử. Tác phẩm dự thi phải in ra giấy khổ A4 hoặc A3, ghi rõ tên tác phẩm, tên báo, đánh số trang, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của báo, đường link của bài.

c) Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Không nhận các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

d) Tất cả tác phẩm dự giải không trả lại tác giả; Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm vào mục đích tuyên truyền.

Đối tượng tham gia

Tác giả tham gia cuộc thi gồm: Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, người lao động ký hợp đồng với đơn vị được đóng bảo hiểm xã hội trong Quân đội thuộc các cơ quan, đơn vị của Quân khu; dân quân tự vệ, dự bị động viên các địa phương trên địa bàn.

- Các nhà báo, phóng viên, hội viên Hội nhà báo và cộng tác viên của các cơ quan báo chí thuộc các tỉnh và phóng viên cơ quan báo chí Thường trú trên địa bàn.

Thời gian tổ chức cuộc thi

- Các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch phát động cuộc thi xong trong tháng 03/2021;

- Thời giàn các cơ quan, đơn vị nhận bài, chấm giải ở cấp mình: Tư tháng 04/2021 đến tháng 08/2021.

Thời gian nhận tác phẩm:

- Từ tháng 09/2021 đến trước ngày 10/11/2021.

- Các cơ quan, đơn vị gửi tác phẩm dự thi về Cục Chính trị Quân khu (qua Phòng Tuyên huấn). Nội dung ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc thi về chủ đềXây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4” năm 2021.  

- Đối với các tác phẩm tham gia thi của các nhà báo, phóng viên, hội viên Hội nhà báo và cộng tác viên của các cơ quan báo chí thuộc các tỉnh và phóng viên cơ quan báo chí Thường trú trên địa bàn gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 4, hoặc địa chỉ Gmail: tuyenhuanqk4@gmail.com.

Thời gian tổng kết và trao Giải

- Vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/2021).

Cơ cấu giải thưởng

- 05 Giải A, mỗi giải 05 triệu đồng

- 10 Giải B, mỗi giải 3.000.000 đồng.

- 10 Giải C, mỗi giải 2. 000.000 đồng.

- Ngoài ra, căn cứ chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức trao một số giải khuyến khích.

Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên báo in, báo điện tử Quân khu 4. Mọi chi tiết thắc mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi qua Phòng Tuyên huấn Quân khu (đồng chí Thượng tá Bùi Tuấn Dũng) SĐT: 0965102674.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội