A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) huấn luyện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Trong 2 ngày 27 và 28/8/2020, trên sông Kiến Giang, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lệ Thủy đã tổ chức luyện lập phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 cho toàn thể cán bộ trong cơ quan và cán bộ Ban CHQS các xã vùng giữa thuộc địa bàn dễ ngập lũ.

Luyện tập tình huống cứu người đuối nước.

Trong đợt huấn luyện này, Ban CHQS huyện đã tập trung vào các nội dung như: Phát hiện, tiếp cận người gặp nạn, 5 kỹ thuật sơ cứu ngưới đuối nước, di dời người và tài sản Nhân dân đến nơi an toàn. Ban CHQS huyện đưa ra tình huống giả định để luyện tập là có một nhà dân bị cuốn trôi trong dòng nước lớn, 2 người đang deo bám nóc nhà, đội cứu hộ lập tức triển khai tàu xuồng, phao cứu sinh tiếp cận người bị nạn, khẩn trương cứu hộ, sơ cứu và chuyển lên tuyến trên.

Qua đợt huấn luyện đã giúp cho cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân địa phương có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và nâng cao khả năng xử lý tình huống khi xảy ra tại địa phương.

Tin, ảnh: HỮU HIỆP


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội