Thứ sáu, 29/03/2024 - 02:47
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 10/7/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; khí hậu thời tiết nắng nóng kéo dài, nhưng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có chất lượng, hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, ổn định tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thi đua; làm tốt công tác chuẩn bị và chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong toàn tỉnh được quan tâm theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp” với 481 cơ sở dân quân tự vệ; tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 17,2% so với dân số. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; đến nay đã có 287 cơ sở dân quân tự vệ và Trung đoàn 841 đã huấn luyện xong, kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có trên 78% khá và giỏi; hoàn thành giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cả về lực lượng, phương tiện, vật chất tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời điều động hơn 465 lượt bộ đội thường trực, trên 830 lượt dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng tham gia tham gia phòng chống cháy rừng tại các địa phương trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ những khuyết điểm hạn chế đó là, công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 ở một số địa phương chưa chặt chẽ; công tác nắm, quản lý diễn biến tư tưởng và tiến hành công tác tư tưởng có thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả; tình hình vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình chưa được chấm dứt; chất lượng, hiệu quả tăng gia sản xuất có đơn vị chưa cao...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu đã biểu dương và đánh giá cao kết quả và thành tích mà các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã đạt được. Song đồng chí Phó Tư lệnh cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong Hội nghị, đặc biệt là một số nội dung hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoat gia đình; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hạn chế đến mức thấp nhân bù đổi quân nhân, trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thừa ủy quyền trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

                                         Tin, ảnh: LÊ XUÂN LIỆU

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội