A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luyện tập kỹ để chống “Giặc lửa”

Một ngày tháng Năm năm 2021, cùng chỉ huy Kho K 1 (Cục Kỹ thuật) đến Kho Đạn Hải Vân thuộc Kho K1, mới 8 giờ sáng mà mặt trời đã chói chang, hơi nóng bốc lên hầm hập, qua cổng đơn vị chúng tôi quan sát thấy mọi người đang hối hả cơ động về Khu kỹ thuật của đơn vị, người mang theo xô, chậu; người mang bình cứu hỏa, câu liềm; người rải vòng rồng… “Đơn vị đang xảy ra cháy hay sao?”. Như biết được sự lo lắng của tôi, Thượng tá Hoàng Tuấn Lữ, Chủ nhiệm Kho K1, cho biết: “Kho đạn Hải Vân đang luyện tập phương án phòng, chống cháy nổ (PCCN), cứu nạn. Đây là dịp để nâng cao nhận thức trách nhiệm cũng như luyện tập thành thạo các phương án phòng, chống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra”.

Cán bộ, nhân viên cơ động ra vị trí dập lửa.

Với tình huống giả định “Lửa cháy lan từ ngoài vào Kho phía Tây khu kỹ thuật”, các cán bộ, nhân viên nhanh chóng cơ động đến đám cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy kịp thời phát quang ngăn cách, đồng thời dập tắt đám cháy không để cháy lan vào kho, trạm, doanh trại, nhà ở. Chứng kiến buổi luyện tập PCCN của cán bộ, nhân viên Kho Đạn Hải Vân chúng tôi nhận thấy hành động của cán bộ, nhân viên của đơn vị như được lập trình sẵn, các bộ phận phối hợp chặt chẽ, thao tác thuần thục với ý thức, trách nhiệm cao. Thiếu tá Nguyễn Công Thái, Trưởng Kho đạn Hải Vân nói: “Tình huống “Cháy lan từ ngoài vào kho phía Tây khu kỹ thuật, đặc biệt là khu vực đồi mía, rừng cây, chúng tôi tổ chức thành 6 lực lượng: Lực lượng ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy nổ; lực lượng phối thuộc, hiệp đồng; bảo vệ; sơ tán, vận chuyển tài sản; bảo đảm và lực lượng dự bị. Khi phát hiện xảy ra cháy lập tức phát tín hiệu kẻng, kèm theo hô to cháy...cháy...cháy lan ở phía Tây khu kỹ thuật, các lực lượng nhanh chóng sử dụng mọi vật chất trang bị để ngăn chặn lửa lây lan và dập tắt đám cháy. Tất cả các bộ phận đều phân công nhiệm vụ cụ thể, tỉ mỉ đến từng cá nhân, luyện tập kỹ lưỡng, thành thục”.

Cán bộ, nhân viên sử dụng vòng phun nước và các vật chất để dập lửa.

Kho Đạn Hải Vân, thuộc Kho K1 có nhiều loại đạn pháo, vật chất trang bị, đóng quân trên địa bàn miền Trung thời tiết lại nắng nóng, khô hanh, độ ẩm thấp rất dễ cháy. Nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả khôn lường đe dọa tính mạng của cán bộ, nhân viên đơn vị và Nhân dân trên địa bàn. Do đó, Kho K1 thường xuyên chỉ đạo Kho đạn Hải Vân chủ động loại bỏ triệt để mọi nguy cơ mất an toàn. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho đạn Hải Vân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trong công tác phòng, chống cháy nổ; thường xuyên củng cố hệ thống vật chất phòng cháy chữa cháy như: Hệ thống máy bơm nước, hố cát, bình cứu hỏa, vỉ dập lửa, câu liềm… Đặc biệt, đơn vị coi trọng báo động luyện tập các phương án PCCN, cứu sập để cán bộ, nhân viên không bị lúng túng, bất ngờ khi tình huống xảy ra.

Đơn vị chú trọng công tác sắp đặt vũ khí trang bị bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.

Thượng tá Phan Đông Sáng, Chính trị viên Kho K1, khẳng định: “Bên cạnh việc luyện tập thành thục các phương án PCCN xử lý tốt các tình huống xảy ra, chúng tôi thường đẩy mạnh các hoạt động thi đua tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực học tập nghiên cứu nắm chắc chức trách nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc an toàn… Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Kho đạn Hải Vân và các đơn vị trực thuộc Kho K1 luôn đoàn kết thống nhất, thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG, TRẦN DŨNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội