A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4

Sáng 29-8, vận động viên 7 đoàn nước ngoài tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định và di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), chuẩn bị bước vào thi đấu.

Trước đó, 130 vận động viên và lực lượng đi cùng của các đoàn Nga, Lào, Belarus, Mali, Uzbekistan, Bangladesh, Venezuela đã đến Việt Nam từ ngày 4-8 và được bố trí cách ly, ăn nghỉ tại Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội. Tại đây, các vận động viên được hướng dẫn, chăm sóc y tế đúng theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Army Games 2021 tại Việt Nam hết sức quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần; công tác hậu cần phù hợp với văn hóa ẩm thực của từng nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Dương Xuân Phượng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Viettel cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của quân đội nói riêng và đất nước nói chung, Ban giám đốc Học viện đã tập trung bảo đảm tốt nhất về điều kiện ăn ở, đi lại và sinh hoạt cho các vận động viên nước ngoài; đảm bảo 100% vận động viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe trước khi bước vào thi đấu 2 nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam.

Trước khi rời Học viện Viettel, Chuẩn Đô đốc Subbotin Andrei Nikolaevich, Trưởng đoàn vận động viên Nga bày tỏ ấn tượng và hài lòng trước sự mến khách, phong cách đón tiếp, phục vụ chu đáo của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Học viện Viettel nói riêng.

Hình ảnh các vận động viên quốc tế tại trong thời gian chuẩn bị tham gia Army Games 2021 tại Việt Nam.

Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
 Các vận động viên đến Việt Nam từ ngày 4-8.
Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4

Tất cả vận động viên nước ngoài trước khi sang Việt Nam đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm PCR. 

Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4

Trung tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, Chỉ huy thực địa công tác phòng, chống dịch 

của Army Games 2021 tại Việt Nam cho biết: Công tác phòng dịch cho các vận động viên tham gia 

Hội thao được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, tỉ mỉ, chi tiết.

Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
Khu nhà ở của các vận động viên tại Học viện Viettel hằng ngày đều được phun khử khuẩn.
Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
Đại tá Dương Xuân Phượng theo dõi công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh cho các vận động viên. 
Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4

Học viện Viettel phối hợp với Cục Quân nhu, Cục Đối ngoại lên thực đơn hằng ngày cho các vận động viên. 

Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
Trước khi các vận động viên rời Học viện Viettel, Ban tổ chức đã tổ chức gặp mặt, tặng quà các Trưởng đoàn. 
Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
Trưởng đoàn vận động viên Nga bày tỏ sự hài lòng và cảm ơn Ban tổ chức. 
Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
Những món quà nhỏ từ Ban tổ chức góp phần tạo tinh thần phấn khởi cho các vận động viên trước khi bước vào Hội thao.
Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
 Các vận động viên chuẩn bị di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4.
Các vận động viên nước ngoài di chuyển về Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4
Army Games 2021 tại Việt Nam sẽ chính thức khai mạc sáng 31-8. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội