A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu ở nội dung “Xạ thủ bắn tỉa”

Sáng 3-9, theo thông tin từ Ban tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế 2021, nội dung thi “Xạ thủ bắn tỉa”, giai đoạn thi đấu thứ 3 “Đồng đội”, Đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ 2, nhưng tính tổng điểm cả 3 giai đoạn, đội tuyển của chúng ta vẫn giữ vững ngôi đầu trên bảng tổng sắp.

Cụ thể, trong giai đoạn thi đấu thứ 3 “Đồng đội”, đội tuyển Bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam Việt Nam giành vị trí đứng đầu ở bài bắn số 1 “Bao vây”. Các xạ thủ Lê Đình Quân, Vi Thái Bình, Nguyễn Vũ Phương, Vũ Đức Huy đã xuất sắc giành 100 điểm với tổng thời gian 55 giây 99. Ở bài bắn số 3 “Bắt mồi”, các xạ thủ Việt Nam đứng thứ 3 với 30 điểm trong 58 giây 52. Ở bài bắn số 5 “Yểm trợ”, các xạ thủ Việt Nam tiếp tục giành vị trí thứ 3 với 70 điểm trong 81 giây 87. Với tổng thành tích đạt được, Đội tuyển Thăng Long (Việt Nam) giành vị trí thứ 2. Giữ vị trí số 1 là Đội tuyển Nga và vị trí thứ 3 là Đội tuyển Uzbekistan.

Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu ở nội dung “Xạ thủ bắn tỉa”
Các xạ thủ Việt Nam tham gia 1 bài bắn ở giai đoạn "Đồng đội".

Sau 3 giai đoạn thi đấu, Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu toàn đoàn. Đứng vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là đội tuyển Uzbekistan và Nga.

Trong sáng 3-9, các đội tuyển tiếp tục tranh tài ở giai đoạn cuối cùng (giai đoạn 4) của nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” với tên gọi “Bắn trong hành tiến”. Sau khi kết thúc thi đấu, đội tuyển nào có tổng điểm 4 giai đoạn cao nhất sẽ giành chức vô địch toàn nội dung.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội