A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí đứng đầu giai đoạn 2, nội dung “Xạ thủ bắn tỉa"

Sáng 2/9/2021, theo thông tin từ Ban tổ chức, nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021, kết quả của giai đoạn thi đấu số 2: “Cặp xạ thủ” đã được công bố. Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu giai đoạn ở cả thể thức cá nhân và đồng đội.

Cụ thể, 2 cặp xạ thủ Vi Thái Bình-Lê Đình Quân; Vũ Đức Huy-Nguyễn Vũ Phương đã xuất sắc giành 2 vị trí thứ 1 và 2 ở thể thức cá nhân tại giai đoạn 2. Giữ vị trí thứ 3 là cặp xạ thủ Đội tuyển Uzbekistan là U.I.F. Kirgizov-U.Y.I. Oripov.

Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí đứng đầu giai đoạn 2, nội dung “Xạ thủ bắn tỉa
 

 

Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí đứng đầu giai đoạn 2, nội dung “Xạ thủ bắn tỉa
Các xạ thủ và Đội tuyển Thăng Long (Việt Nam)  xuất sắc giành vị trí dẫn đầu giai đoạn thi đấu số 2.

Trong khi đó, Đội tuyển Thăng Long (Việt Nam) cũng giành vị trí đứng đầu ở thể thức đồng đội tại giai đoạn thi đấu này.

Với thành tích đạt được, Đội tuyển Thăng Long (Việt Nam) đã chắc suất giành vị trí ở bảng 1 để thi đấu ở giai đoạn 3: Đồng đội thuộc nội dung “Xạ thủ bắn tỉa”. Theo quy định của Ban tổ chức, 4 đội đứng đầu ở giai đoạn 1 và 2 sẽ được xếp vào bảng 1 để cạnh tranh vị trí chiến thắng chung cuộc ở nội dung thi đấu này.

Nguồn: QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội