A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm

Đồng giải Nhất với Đội tuyển nước chủ nhà Liên bang (LB) Nga, Đội tuyển Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam đã có một ngày thi đấu xuất sắc, gay cấn, sát sao điểm số với đội bạn ở nội dung Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu (ĐTBVSST)

Niềm vui chiến thắng dồn nén như được bung tỏa sau những ngày miệt mài luyện rèn nơi quê nhà và ở nước bạn Nga của các thành viên đội ĐTBVSST. Ngay trước “giờ G”, đội ĐTBVSST đã tổ chức cuộc họp lần cuối để thống nhất chiến thuật tối ưu, hạ quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác HQND Việt Nam động viên Đội ĐTBVSST trước khi lên đường đến địa điểm thi đấu. 

Sáng 27-8, khi bầu trời còn phủ màn sương dày đặc trong không gian ở Quân cảng Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân LB Nga, những tuyển thủ Việt Nam tự tin rời boong Tàu 015-Trần Hưng Đạo cùng chỉ huy Đội tuyển HQND Việt Nam đến địa điểm thi đấu. Ngay trước khi xuất phát, Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác đã gặp gỡ, truyền đạt lời động viên, biểu dương của Tư lệnh Quân chủng Hải quân, khích lệ đội ĐTBVSST thi đấu hết mình, đạt thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 (19-8-1945/19-8-2021) thành công và Quốc khánh 2-9.

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Đại tá Trịnh Xuân Tùng khảo sát nơi thi đấu của hai đội. 

Theo bốc thăm, Đội tuyển nước chủ nhà với nhiều thuận lợi như dày dạn kinh nghiệm thi đấu, có nhiều thời gian dài làm quen, thuần thục với mô hình, trang bị, dụng cụ thi đấu, thể lực tốt, đã thi đầu tiên. Những lợi thế của đội bạn đặt áp lực rất lớn lên các tuyển thủ Việt Nam lần đầu thi tài ở nội dung này. Áp lực tăng lên sau khi bạn hoàn tất phần thi với kết quả cao, xử lý tình huống các lỗ thủng chỉ hết khoảng 47,84 giây, mực nước 10,4cm. Nhưng với quyết tâm cao nhất, sự linh hoạt, thành thạo các kỹ năng, vị trí, phối hợp, hiệp đồng tốt, các tuyển thủ như “đốt cháy” mình trong khoang thi đấu, tận dụng tối đa từng phần trăm giây đồng hồ để xử lý tình huống, hoàn thành bài thi tốt hơn trông đợi.

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
 Đội tuyển HQND Việt Nam bốc thăm lượt thi đấu.

Từ bên ngoài khoang thi đấu, chúng tôi theo dõi đội tuyển Việt Nam qua khe cửa được che bằng kính cường lực. Đồng hồ bấm giờ bắt đầu, trong khoang thi đấu chật hẹp với diện tích khoảng 6m2, chiều ngang 2m, chiều dài 3m, mô phỏng như bên trong của một chiến hạm đang hoạt động trên biển và gặp sự cố xuất hiện các lỗ thủng bất kỳ, nước tràn vào với áp suất lớn, gây ngập tàu.

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân),
Đội trưởng Đội tuyển HQND Việt Nam giao nhiệm vụ cho các tuyển thủ trước giờ thi đấu.
Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Tuyển thủ hai đội bắt tay thể hiện tình hữu nghị trước lúc vào thi đấu.

Khi báo hiệu bắt đầu vang lên, 5 lỗ thủng trong khoang thi đấu bất ngờ phun nước không theo thứ tự, lúc thì ở mặt vách, lúc dưới đáy khoang, lúc ở bề mặt phía trên khoang thi đấu. Nước phun bắn xối xả, trắng xóa không thấy rõ mặt nhau. Trong không gian đầy thử thách ấy, các tuyển thủ Việt Nam đã bình tĩnh, nhanh nhạy phán đoán vị trí nước phun ra từ các lỗ thủng. Nhanh như cắt phối hợp đưa những kích thép nặng hàng chục ki-lô-gam và các loạt thiết bị khác bịt các lỗ thủng đang phun nước với áp lực rất mạnh, ở mức 3kgf/cm2. Đội tuyển Việt Nam hoàn tất bài thi với thời gian 48,24 giây, mực nước 10,2cm. Với kết quả thời gian thấp hơn đội bạn nhưng lại có thành tích vượt đội bạn ở mực nước ngập trong khoang huấn luyện. Kết quả chung cuộc của hai đội ngang bằng nhau ở mức 38 điểm, cùng đạt thành tích đồng giải Nhất nội dung chống chìm.

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Chỉ huy đoàn và cổ động viên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam bên ngoài nơi thi đấu 

Các đồng đội cỗ vũ bên ngoài như nín thở, từng tích tắc của giây đồng hồ trôi qua chậm như đông cứng lại. Chỉ huy Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu 015 và 016 hò reo cổ vũ sôi nổi, tiếng đồng thanh “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam cố lên” rộn vang cả khu vực thi đấu. Chia sẻ sau trận đấu, Đại úy Nguyễn Duy Phong, Đội trưởng Đội ĐTBVSST không giấu được niềm vui: “Các thành viên trong đội tuyển đã thực hiện bài thi xuất sắc. Bao quyết tâm cùng nỗ lực trong những ngày tháng luyện rèn như dồn vào từng kỹ năng, động tác xử lý tình huống. Chúng tôi rất từ hào khi góp sức mình vào thành tích bước đầu của Đội tuyển HQND Việt Nam nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung tại đấu trường Army Games 2021.”

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Các tuyển thủ Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng sau khi kết thúc phần thi. 
Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
 Tổ trọng tài theo dõi phần thi của đội LB Nga từ bên ngoài thông qua cửa sổ kính nhỏ.

Trưởng đoàn công tác HQND Việt Nam, Đại tá Trịnh Xuân Tùng chia sẻ với nhóm phóng viên Việt Nam và các phóng viên nước chủ nhà: “Thi đấu với đội tuyển nước chủ nhà LB Nga rất mạnh là một thách thức to lớn. Nhưng đội ĐTBVSST của Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa, chứng tỏ năng lực, trình độ, kỹ năng không thua kém, cạnh tranh sít sao từng tích tắc của giây đồng hồ với đội tuyển bạn để hoàn thành bài thi. Kết quả thi đấu ngày hôm nay và những ngày qua của Đội tuyển HQND Việt Nam khiến chúng tôi rất hài lòng. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự cảm ơn nước chủ nhà LB Nga đã tổ chức cho chúng tôi tham gia thử lửa, tranh tài ở đấu trường quốc tế, ở đó có các đối thủ mạnh và qua đó được dịp thể hiện năng lực, trình độ, khả năng làm chủ phương tiện, vũ khí, khí tài trang bị hiện đại của HQND Việt Nam”.

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Hai đồng chí Phó đoàn công tác gồm Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân và
Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng Đội ĐTBVSST sau khi hoàn thành bài thi.
Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Các tuyển thủ Đội ĐTBVSST vui mừng với thành tích đã đạt được. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, chống chìm trong ĐTBVSST là một trong các nội dung thi đấu thuộc môn thi “Cúp biển”. Thông thường đối với các tàu hải quân, năng lực ĐTBVSST được xem là hoạt động có tính cốt yếu, mang tính sống còn và là nhiệm vụ trọng yếu buộc 100% cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn phải luyện tập để xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra trên biển, trong hoạt động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ. Huấn luyện nội dung chống chìm cũng đòi hỏi nỗ lực ở cường độ cao, nhạy bén, linh hoạt, thể lực tốt của 5 tuyển thủ tham gia xử lý bịt 5 lỗ thủng trong thời gian chưa đến 1 phút. “Với thành tích đạt đồng giải Nhất ở nội dung thi này, chúng ta có thể khẳng định HQND Việt Nam đã thao tác thành thục các trang thiết bị chống chìm, chủ động xử lý được các tình huống xấu trên biển, đảm bảo sức sống cho những chiến hạm hiện đại được bảo vệ xuyên suốt, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Văn Ngân khẳng định.

Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
 Hai đội tuyển Việt Nam và LB Nga chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc phần thi.
Đội tuyển Hải quân Việt Nam tiếp tục "đại thắng": Đoạt Đồng giải Nhất cùng đội tuyển Nga ở nội dung chống chìm
Đại tá Trịnh Xuân Tùng chụp ảnh cùng đại diện của Hải quân Myanmar. 

Kết thúc màn trình diễn ấn tượng ở nội dung chống chìm, đại diện của Hải quân Myanmar tham dự môn thi “Cúp biển” với tư cách quan sát viên đã đến bắt tay Trưởng đoàn công tác HQND Việt Nam chúc mừng Đội tuyển HQND Việt Nam đã thực hiện xuất sắc bài thi và các nội dung trong những ngày thi đấu trước đó.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội