A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kíp xe tăng số 3 làm "nổ tung" khán đài

Kíp xe tăng số 3 của Đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam bước vào trận đấu quyết định ở lượt đấu cuối của vòng loại với ý chí và quyết tâm thi đấu cao nhất. Ngay tại tuyến bắn pháo 120mm, kíp xe nhanh chóng xác định, ngắm bắn và tiêu diệt cả 3 mục tiêu. Tiếp theo, ở các mục tiêu súng máy PKT và súng 12,7mm, kíp xe cũng hạ mục tiêu từ những loạt đạn đầu tiên. Mỗi lần kíp xe khai hỏa là khán đài thao trường Alabino (Liên bang Nga) lại như "nổ tung" bởi tiếng hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt "Việt Nam chiến thắng" của khán giả là du học sinh, kiều bào và những người yêu mến Việt Nam.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam tuy chưa thể tiến xa hơn ở năm đầu thăng hạng thi đấu ở bảng 1 nhưng với thành tích thi đấu ấn tượng, thời gian của cả đội rút ngắn so với năm 2020, chúng ta tin tưởng những năm tới đội tuyển sẽ có thành tích cao hơn và tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn tranh tài gay cấn, đẹp mắt.

Thành viên kíp xe tăng số 3 gồm; Trưởng xe, Thiếu tá Trần Việt Hải; Pháo thủ, 

Thượng úy QNCN Phan Anh Tuấn; Lái xe, Thượng úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến.

Kíp xe vượt vật cản đầu tiên của bài thi là đường zíc zắc.

Các thành viên kíp xe cấp tốc nạp đạn trước khi vào tuyến bắn.

Mục tiêu bia số 12 mô phỏng xe tăng có cự ly lần lượt: 1.600m, 1.700m và 1.800m. 

Đây là mục tiêu được đánh giá khó nhất của vòng thi này.

Với sự xuất sắc của pháo thủ, kíp xe số 3 hạ cả 3 mục tiêu với thời gian ấn tượng.

Khán đài Thao trường Alabino luôn được "nhuộm"sắc đỏ cờ Tổ quốc mỗi khi đội tuyển Việt Nam Thi đấu. 

Trong đó có một số cổ động viên là kiều bào vượt hơn 1000 km đến cổ vũ.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến cùng cổ vũ cho đội tuyển.

Các du học sinh cũng thường xuyên có mặt cổ vũ.

Đội Lào cũng thường xuyên cổ vũ cho chúng ta.

Kíp xe vượt vật cản cầu vệt bằng.

Kíp xe vượt vật cản dốc cao.

Tại thao trường khán giả được xem cận cảnh các góc quay qua màn hình led cỡ lớn.

Thi đấu ở làn đường số 4, sát với khán đài cũng là một bất lợi đối với đội. 

Bởi đặc thù ở làn đường này góc cua hẹp hơn vài điểm vào vật cản bị gấp khúc hơn 

nên khó phát huy tối đa được tốc độ như các làn đường còn lại.

Nội dung thi đấu xe tăng hành tiến luôn hấp dẫn, kịch tính bởi tốc độ, chính xác

 cả khi bắn lẫn khi lái xe vì qua các vật cản đường rất hẹp có thể húc đổ cột tiêu dẫn đến bị trừ điểm.

Sau ba vòng đấu, cả 3 kíp xe tăng của Việt Nam đã cống hiến cho khán giả 

những màn tranh tài đẹp mắt, gay cấn. Chúng ta chưa thể tiến xa hơn nhưng vẫn duy trì 

sự hiện diện ở Bảng 1 (dành cho các đội mạnh) của nội dung xe tăng hành tiến vào kỳ Army Games tiếp theo.

Trung tướng Phùng SĩTấn, Phó tổng Tham mưu trưởng trò chuyện, 

động viên, khích lệ tinh thần Đội tuyển xe tăng sau trận đấu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội