A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khánh thành công trình tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến

Sáng ngày 19/8/2018, tại khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến, sau gần 6 tháng thi công.

Lễ cắt băng khánh thành tượng đài.

 

Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” được thiết kế với chất liệu bằng bê tông cốt thép đúc phủ nano bề mặt, trọng lượng: 60 tấn, cao: 15m. Tượng đài gồm người chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang cao 5m, bồng súng đứng gác nghiêm trang dưới biểu tượng cổng chào đầu cầu Hiền Lương, khói lửa đạn bom, có dòng chữ “Nam Bắc một nhà” trên cùng là lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng. Công trình được đặt tại vị trí trang trọng trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải để mọi người dù vào Nam hay ra Bắc trên đường đều nhìn thấy tượng đài.

Đây là công trình nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang trước đây (nay là Bộ đội Biên phòng) và đồng bào cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ giới tuyến, bảo vệ cột cờ Hiền Lương - Sông Bến Hải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tuyên truyền giáo dục truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; là thông điệp gửi tới muôn đời sau về sự tri ân những người con đã cống hiến hy sinh vì Tổ quốc, vì khát vọng hòa bình.                                                               

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội