Những ngôi nhà nghĩa tình quân – dân
Thực hiện phong trào cả nước chung tay “Vì người nghèo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” và hưởng ướng phong trào thi đua “chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, qua đó giúp nhiều gia đình khó khăn về nhà ở xây dựng được những ngôi nhà mới khang trang, bền đẹp, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.
Đón chúng tôi và đoàn công tác của Ban CHQS huyện A Lưới đến thăm nhà, ông Hồ Văn Lây, sinh năm 1944 ở xã Hồng Thái, huyện A Lưới, thành phố Huế không giấu nổi niềm vui và xúc động, vừa rót nước mời khách, ông Lây hồ hởi chia sẻ: "Từ ngày có ngôi nhà mới, gia đình không còn lo chuyện mưa, nắng nữa, chỉ lo làm ăn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xin cảm ơn các chú bộ đội và các ban ngành đã quan tâm hỗ trợ để gia đình xây nhà mới".
Được biết, gia đình ông Hồ Văn Lây là hộ nghèo của xã Hồng Thái, kinh tế khó khăn nên nhiều năm gia đình sống trong ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, không có tiền xây nhà mới. Sau khi được Ban CHQS huyện báo cáo, Bộ CHQS thành phố Huế đã hỗ trợ gia đình ông Lây 50 triệu đồng để xây nhà “Nhà Đại đoàn kết”. Ngôi nhà mới được xây dựng theo kiểu nhà ngang, ba gian, tường gạch, mái tôn, diện tích hơn 50m2, kiên cố, bền đẹp; trong quá trình xây nhà, Ban CHQS huyện còn phối hợp với địa phương huy động thêm ngày công của lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, phụ nữ để giúp gia đình ông…
Chia sẻ về chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, Thượng tá Hồ Minh Hương, Chính trị viên Ban CHQS huyện A Lưới, cho biết: Thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đồng thời hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025”, Ban CHQS huyện đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, nhằm chung tay giúp huyện A Lưới thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước, trong năm 2024, đơn vị đã tổ chức khảo sát, đề xuất Bộ CHQS thành phố Huế và các cơ quan liên quan hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 12 gia đình là hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh trên địa bàn.
“Việc Bộ CHQS thành phố Huế và các cấp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện A Lưới không chỉ giúp các hộ dân ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với đồng bào nơi biên giới. Ngày các gia đình được nhận nhà mới, ai cũng vui mừng khôn xiết, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ CHQS thành phố đã quan tâm, giúp đỡ để họ có một mái ấm vững chắc,” Thượng tá Hồ Minh Hương nhấn mạnh.
Bà Lê Thị Thanh Nga (sinh năm 1942), hộ nghèo tại phường Phong An, thị xã Phong Điền, thành phố Huế vẫn không thể tin rằng mình lại được sống trong một ngôi nhà mới khang trang, vững chãi trong phần đời còn lại. Đối với bà, khi tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, việc có một mái ấm kiên cố dường như chỉ là một giấc mơ xa vời. Giữa năm 2024, sau khi Ban CHQS huyện Phong Điền (nay là thị xã Phong Điền) báo cáo trường hợp của bà Nga, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Bộ CHQS thành phố Huế) đã quyết định hỗ trợ kinh phí để xây “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình bà. Ngôi nhà mới được xây dựng với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS thành phố Huế hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do địa phương hỗ trợ và gia đình tự bỏ. Ngày bàn giao nhà, Bộ CHQS thành phố Huế, Ban CHQS thị xã Phong Điền và cấp uỷ, chính quyền địa phương còn tặng gia đình nhiều vật dụng quan trọng phục vụ đời sống.
Bà Lê Thị Thanh Nga xúc động: "Có ngôi nhà mới chắc chắn, từ nay gia đình không còn lo mưa, lo bão nữa; xin chân thành cảm ơn các chú bộ đội và địa phương đã giúp giúp gia đình tôi xây nhà mới..."
Cũng giống như nhiều gia đình được Bộ CHQS thành phố Huế hỗ trợ kinh phí xây nhà mới, trường hợp của Đại uý Hoàng Văn Đơn, Trợ lý tác huấn, Ban CHQS huyện Phú Lộc, hiện ở thôn Dổi, xã Thượng Lộ, huyện Phú Lộc là trường hợp đặc biệt. Vợ đồng chí Đơn bị bệnh hiểm nghèo qua đời sớm để lại mình anh nuôi hai con còn rất nhỏ, bố, mẹ hai bên đều già yếu, điều kiện kinh tế khó khăn không có tiền xây nhà nên những năm qua ba cha con phải ở trong ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp. Trước hoàn cảnh này, tháng 4 năm 2024, Bộ CHQS thành phố Huế đã quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Đơn số tiền 80 triệu đồng để xây nhà “Nhà đồng đội”. Sau nhiều tháng nổ lực thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đảm bảo “3 cứng”, nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, bền, đẹp và được bàn giao vào đầu tháng 12 năm 2024.
Đại uý Hoàng Văn Đơn chia sẻ: “Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của Bộ CHQS thành phố tặng gia đình để xây dựng nhà trong lúc bản thân gặp rất nhiều khó khăn, bản thân cảm thấy rất xúc động và biết ơn Bộ CHQS thành phố, Ban CHQS huyện và đồng chí, đồng đội trong đơn vị rất nhiều, từ nay tôi không còn lo về nhà ở, có điều kiện để tôi lo cho 2 con nhỏ và mẹ già được chu đáo, ngôi nhà mới sẽ tạo động lực quan trọng để tôi khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đơn vị giao phó...”.
Thực hiện phong trào cả nước chung tay “Vì người nghèo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” và hưởng ướng phong trào thi đua “chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, trong năm 2024, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Bộ CHQS thành phố Huế) đã phát động và vận động, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp kinh phí hỗ trợ các gia đình gia đình quân nhân, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xây dựng nhà mới. Cụ thể, Bộ CHQS thành phố Huế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền các địa phương xây dựng được 40 ngôi nhà, trong đó 01 ngôi “Nhà đồng đội”, 8 “Nhà tình nghĩa” và 31 ngôi “Nhà Đại đoàn kết”, với kinh phí hỗ trợ trên 2 tỷ đồng; trong quá trình các gia đình xây nhà, Bộ CHQS thành phố còn chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương hỗ trợ thêm vật liệu, vật chất và hơn 1.500 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân để giúp các gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà. Bộ CHQS thành phố và các cơ quan, đơn vị còn trích kinh phí hàng trăm triệu đồng mua đồ dùng, vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt để tặng cho các gia đình.
Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính uỷ Bộ CHQS thành phố Huế khẳng định: Việc hỗ trợ kinh phí tặng các gia đình khó khăn về nhà ở xây dựng nhà mới là một chủ trương nhân văn và ý nghĩa, thể hiện truyền thống đạo ly “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, những ngôi nhà mang nặng nghĩa tình quân - dân sẽ góp phần quan trọng để các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Trong năm 2025 này, Bộ CHQS thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và đề nghị lên trên hỗ trợ kinh phí, phấn đấy xây dựng được trên 20 ngôi nhà để tặng các gia đình khó khăn về nhà ở, nhà tạm, nhà dột nát xây dựng nhà mới; qua đó góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và phong trào cả nước chung tay “Vì người nghèo”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bài, ảnh: LÊ SÁU
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận