A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
"Chung một chiến hào"

Bài 4: Xây chắc "chiến hào", chủ động tiến công

Thực tiễn đã chứng minh kẻ thù càng chống phá thì tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào; giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Quân khu 4 với nước bạn Lào càng bền chặt, gắn bó. Để giữ vững thành quả đó, yếu tố quyết định là tiếp tục xây chắc "Chiến hào", chủ động tiến công, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động từ sớm, từ xa.

Xây chắc “chiến hào”

Qua thực tiễn phối hợp đấu tranh giữa LLVT Quân khu 4 và quân dân nước bạn Lào, để xây chắc "Chiến hào", trước hết, LLVT Quân khu 4 mà nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ các Đoàn KT-QP, Ban CHQS các huyện biên giới, các đội vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu và lực lượng chức năng của Lào làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc Lào về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng hai nước và nhất là các âm mưu, thủ đoạn nhằm chia rẽ tình đoàn kết  đặc biệt Việt - Lào. Một trong những phương thức mà các thế lực, thù địch thường xuyên sử dụng là lợi dụng đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức của Nhân dân 2 bên biên giới chưa đồng đều, còn hạn chế để dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo... Do đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho Nhân dân hai nước về vấn đề này, luôn là việc làm đặc biệt quan trọng và cấp thiết mọi lúc, mọi nơi.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn, chí nghĩa chí nghĩa của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Lào. (Trong ảnh: Đồng chí Bun - nhăng Vo - la - chít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tháng 12/20217).

 

Để công tác tuyên truyền hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc LLVT Quân khu luôn xác định rõ trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu thành thạo tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc Lào, thường xuyên bám nắm cơ sở, tuyên truyền, định hướng, vận động để cán bộ, người dân biết sàng lọc thông tin, làm chuyển biến nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đặc biệt là thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. 

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào thăm, chúc Tết  Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

 

“Chiến hào” chống kẻ thù chung chia rẽ tình đoàn kết Việt - Lào, chỉ thực sự vững chắc khi Nhân dân hai nước, mà trực tiếp là Nhân dân hai bên biên giới, hiểu, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội nói chung, của LLVT Quân khu 4 nói riêng. Nội dung tuyên truyền chỉ thực sự đi vào lòng dân nước Bạn khi bộ đội Việt Nam thực sự đến với họ bằng cả tấm lòng, có phương pháp phù hợp, gần gũi, chia sẻ, thực hiện “ba bám, bốn cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), quán triệt sâu sắc phương châm “mỗi người dân là một pháo đài, là “tai”, là “mắt” của mình”, tuyệt đối tôn trọng phong tục, tập quán của người dân địa phương, kiên trì, nói đi đôi với làm bằng những việc làm ý nghĩa, mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo để dân hiểu, dân tin và dân ủng hộ.

 

 

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Quân khu 4 hỗ trợ Quân đội Nhân dân Lào vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19.

 

Quán triệt phương châm: “Ở đâu yên dân, đời sống Nhân dân đảm bảo thì ở đó tình hình an ninh chính trị ổn định là vấn đề có ý nghĩa quyết định trong xây dựng thế trận lòng dân”, các đơn vị LLVT Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ ở Lào luôn phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành có hiệu quả công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; ưu tiên triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh ở Lào; nghiên cứu, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ sản xuất cây trồng, vật nuôi, bao tiêu sản phẩm, giải quyết việc làm cho người dân nước Bạn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân… 

Những việc làm, công trình mà Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 đã giúp Bạn trong giai đoạn 2015-2020 như huy động 1.500 ngày công xây dựng 4 nhà tình nghĩa; tu sửa 9 trường học, 4 nhà văn hóa, 4 trạm xá bản, 4 công trình thủy lợi; tặng trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 10.000 lượt người; hỗ trợ người dân bị thiệt hại do vỡ đập Attapư với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng... là minh chứng khẳng định, Bộ đội Việt Nam - Bộ đội Cụ Hồ luôn đến với Nhân dân Lào bằng tất cả nghĩa tình, là những “viên gạch” góp phần xây chắc “chiến hào” chung, làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân nước Bạn.

 

Tỉnh Nghệ An (ảnh trên) và Sư đoàn 324 trao hỗ trợ Lào lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đoàn cán bộ Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào tham quan công tác tăng gia sản xuất tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Đoàn công tác Chính phủ Lào thăm dự án khai thác quặng sắt của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 tại bản Nam San, huyện Long Cheng, tỉnh Xaysomboun, miền Bắc Lào.

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận, thì một nội dung hết sức quan trọng để xây chắc "Chiến hào" là hai bên thường xuyên làm tốt việc phối hợp, thông báo thông tin, định hướng đấu tranh. Thực tiễn, LLVT Quân khu 4 luôn đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh thông qua việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hằng năm, các địa phương hai bên biên giới luân phiên tổ chức hội đàm, ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh... Thông qua mô hình kết nghĩa giữa Bộ CHQS các tỉnh có chung đường biên giới, Sư đoàn 324 với Sư đoàn 1, Sư đoàn 968 với Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào; mô hình kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, các hoạt động trao đổi đoàn, tham quan, học tập, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; giao lưu văn hóa, văn nghệ… được tổ chức thường xuyên góp phần bảo vệ hiện trạng cột mốc, đường biên; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết giữa quân dân 2 bên biên giới và địa bàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào. Qua các hoạt động phối hợp, giao lưu, kết nghĩa, hai bên cung cấp cho nhau nhiều thông tin quý giá; thống nhất phương án, tạo nên sự đồng bộ, sức mạnh tổng hợp đấu tranh, bẻ gãy, vô hiệu hóa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Chủ động tiến công

Trước sự biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, dự báo thời gian tới và những năm tiếp theo, các thế lực thù địch, phản động sẽ đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nói chung, tăng cường phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết Việt Nam - Lào nói riêng. Những âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng sẽ ngày càng tinh vi, thâm độc, chĩa mũi dùi công kích một cách trực diện, quyết liệt hơn. Tuy nhiên, trong “cuộc chiến” khốc liệt, không khoan nhượng ấy, “chiến hào” vững chắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công xây dựng, vun đắp chính là “trận địa”, “bệ phóng” để LLVT Quân khu 4 phối hợp với các lực lượng của Bạn chủ động tiến công kẻ thù trên khắp các “mặt trận”, đập tan những âm mưu, thủ đoạn chống phá đó.

 

 

 

 

Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân các cụm bản tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

 

Chủ động tiến công đập tan âm mưu, thủ đoạn chia rẽ tình đoàn kết Việt - Lào từ khi trứng nước, trên cơ sở xây chắc "chiến hào" thì hai bên thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin cả chiều rộng và chiều sâu, dự báo những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, trên cơ sở đó kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên đất Bạn Lào. Bằng ngòi bút sắc bén, các tin tức, bài viết chuyên luận chuyên sâu, các cơ quan tuyên giáo, báo chí, Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị kịp thời nhận dạng, phân tích, làm rõ, vạch trần bản chất phản động, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội, Nhân dân khả năng nhận biết, cách thức, biện pháp đấu tranh.

Mỗi quân nhân thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền, tạo lập "thế trận" đấu tranh rộng khắp trên không gian mạng, làm lan tỏa những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là sự giúp đỡ, cưu mang, ủng hộ hết sức to lớn và quý báu của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lào đối với quân dân ta nói chung, LLVT Quân khu 4 nói riêng; tuyên truyền làm lan tỏa, khắc họa đậm nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân các dân tộc Lào anh em, cũng như tình hữu nghị gắn bó, thủy chung, chí nghĩa, chí tình giữa hai nước Việt - Lào. 

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở Lào tăng cường “ba bám, bốn cùng”, thực hiện phong cách dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe được đồng bào nói, nói đồng bào nghe theo”, biết cái người dân đang thiếu, đang cần để xây dựng các công trình, mô hình thiết thực với đời sống của Nhân dân. Hiện thực về sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, vì lợi ích của Nhân dân các dân tộc Lào thể hiện qua các công trình, các việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 trên đất bạn Lào là cơ sở để "bạn mến, dân tin", đây là bằng chứng, vũ khí sắc bén, khiến cho các thế lực, thù địch không thể xuyên tạc "đổi trắng, thay đen".

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày ký kết biên bản kết nghĩa giữa Sư đoàn 968, Quân khu 4 và Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào.

 

 

Hội nghị thường niên ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sư đoàn 968 và Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Lào.

 

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào với tinh thần "Giúp bạn là tự giúp mình", chính là một trong những biện pháp hàng đầu để chủ động tiến công, vô hiệu hóa sự chống phá của kẻ thù. Vì vậy, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa các đơn vị LLVT Quân khu 4 với Quân đội và chính quyền các cấp ở Lào, nhân rộng mô hình kết nghĩa bản - bản, chú trọng tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xâm phạm tài nguyên, phá hoại môi trường, di cư tự do, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ trái phép, buôn bán người qua biên giới, giao lưu văn hóa… Phối hợp làm tốt những vấn đề này, chính là chủ động đấu tranh hàng giờ, hàng ngày để xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần ngày càng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Hội nghị sơ kết 5 năm kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản - bản) 2 bên biên giới Việt Nam - Lào trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An.

 

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế trao hỗ trợ Nhân dân tỉnh Salavan và Sê Kông, Lào khắc phục hậu quả thiên tai.

 

"Cùng chung chiến hào" trong cuộc chiến không tiếng súng, nhưng vô cùng cam go, quyết liệt, một mất, một còn giữa thời bình, việc xây chắc "Chiến hào", chủ động tiến công có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây chính là sự chuẩn bị, tiến hành đấu tranh từ sớm, từ xa, ngăn chặn, vô hiệu hóa, đập tan mọi âm mưu chống phá, chia rẽ của các thế lực, phản động, giữ vững, tăng cường tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ngày càng bền chặt, mãi mãi trường tồn.

Nhóm phóng viên:

Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Hoàng Đình Trung, Trần Mạnh Hùng, Võ Duy Đông


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội