A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào

Ngày 29/10, Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt - Lào tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào ( 30/10/1949 - 30/10/2022) và kỷ niệm 12 năm Ngày thành lập Quân tình nguyện Việt - Lào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào. Theo đó cách đây 73 năm, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Ðông Dương đã họp và ra quyết định “Các lực lượng Quân đội Việt Nam hoạt động trên chiến trường Lào, tổ chức thành hệ thống riêng và mang danh nghĩa là Quân tình nguyện". 

Quang cảnh buổi gặp mặt.

 

Ngày 30/10/1949, lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam chính thức được thành lập. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giúp Nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình", gần nửa triệu là thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, sát cánh cùng các lực lượng của cách mạng Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Lào, các đồng chí đã sát cánh với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm, quy tập và hồi hương hàng trăm liệt sĩ hy sinh tại Lào trở về đất mẹ.

Cũng trong dịp này, Hội Hữu nghị Việt - Lào đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội