A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị xã Hương Trà tổ chức Triển khai tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị xã, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế)  tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Năm 2021, thị xã Hương Trà đã tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được. Các bước tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) từ công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập được thực hiện đúng quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt kết quả tốt nhất, UBND thị xã đã kiện toàn Hội đồng NVQS, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ban hành các văn bản chỉ đạo, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ...

Thiếu tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phó chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã cho biết, thực hiện tuyển quân trong điều kiện vừa phòng chống dịch Covid-19, công dân đi làm ăn xa đặc biệt là đi từ vùng dịch về chấp hành lệnh khám tuyển NVQS; các địa phương, đơn vị phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân và các nam thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS; Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, các xã, phường nghiên cứu xây dựng kế hoạch khám tuyển cấp thị xã nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm.

Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã Hương Trà phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị, địa phương trong công tác sơ khám cấp xã, phường tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là: Cần phải xác định nhiệm vụ tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy các xã, phường phải nhận thức đầy đủ từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò của Hội đồng NVQS của các xã, phường trong công tác tuyển quân, coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân tại cơ quan, đơn vị, các xã, phường. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS thị xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền; các xã, phường làm tốt công tác điều động thanh niên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công khai minh bạch danh sách trúng tuyển, tạm hoãn, tạm miễn NVQS tại địa phương; tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng; quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu trên giao.                                                                       

                                                          Tin, ảnh: XUÂN TRƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội