A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, Tư lệnh đầu tiên của Chiến khu 4

Thiếu tướng Lê Thiết Hùng (tên khai sinh Lê Văn Nghiệm, bí danh Lê Quốc Vọng. Lê Trị Hoàn) sinh năm 1908 tại xã Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Lê Thiết Hùng.

Năm 1923, đồng chí Lê Thiết Hùng cùng đồng Lê Huy Doãn (tức Lê Hồng Phong) và Phạm Hồng Thái, Trương Văn Lĩnh sang Thái Lan hoạt động cách mạng. Năm 1924, đồng chí sang Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động và được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn vào tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và đặt tên Lê Quốc Vọng, sau là Lê Thiết Hùng. Năm 1925, đồng chí cùng đồng chí Lê Hồng Phong và 12 đồng chí khác vào học tại Trường Quân sự Hoàng Phố. Năm 1928, đồng chí được tổ chức giao nhiệm vụ gia nhập Quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc, làm đến quân hàm Đại hiệu (tương đương Đại tá). Trong thời gian này, đồng chí đã thu thập tin tức tình báo (cùng với ông Hồ Học Lãm) chuyển cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1931.

Năm 1940, đồng chí được lệnh về Việt Nam, nhưng đến Tĩnh Tây, Quảng Tây (Trung Quốc) lại được phân công ở lại làm đại diện cho Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội (sau đổi thành Việt Nam độc lập Đồng minh), Cuối năm 1941, tại Pác Bó (Cao Bằng) đồng chí được Bác Hồ giao nhiệm vụ cùng với đồng chí Lê Quảng Ba lập đội vũ trang đầu tiên gồm 12 người. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đồng chí chỉ huy lực lượng vũ trang của Việt Minh giành chính quyền tại Thất Khê, Đồng Đăng, Na sầm. Tháng 10 năm 1945 đến tháng 3 năm 1946, đồng chí là Chiến khu trưởng đầu tiên của Chiến khu 4. Tháng 3 năm 1946, đồng chí được điều ra Hà Nội làm Chỉ huy trưởng lực lượng tiếp phòng quân và được phong quân hàm cấp tướng được Bác Hồ đặt cho bí danh mới “Cây gỗ Mun”. Tháng 6 năm 1946 đến tháng 3 năm 1947, đồng chí trở lại làm Khu trưởng Khu 4 kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Khu 4.

Tháng 7 năm 1947, đồng chí được điều động tham gia xây dựng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 1 năm 1948 đến năm 1950, đồng chí được giao làm Tổng Thanh tra đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên cương vị này, đồng chí đã góp phần giải quyết các vụ án nổi tiếng thời bấy giờ như vụ án tham nhũng của T.D.C (Cục trưởng Cục Cung cấp) vụ án gián điệp ảo... đồng chí còn là Chỉ huy trưởng Mặt trận Bắc Kạn - Tuyên Quang (Chiến khu 2), Hiệu trưởng Trường Bổ túc quân chính Trung cấp. Từ năm 1950 đến năm 1954, đồng chí là Cục trưởng Cục Quân huấn kiêm Hiệu trưởng Trường Lục quân Việt Nam; Ủy viên Bộ Chỉ huy Quân sự Trung ường và Ủy viên Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ năm 1954 đến năm 1956, đồng chí làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Pháo binh. Từ năm 1956 đến năm 1963, là Tư lệnh đầu tiên của Binh chủng Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam kiêm Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy phòng không. Năm 1963 đồng chí được giao trọng trách mới: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hết nhiệm kỳ, đồng chí về nước làm Phó Trưởng ban CP48 và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho tớì ngày nghỉ công tác theo chế độ. Đồng chí Lê Thiết Hùng mất tại Hà Nội năm 1986.

Đồng chí Lê Thiết Hùng được phong quân hàm Thiếu tướng trong đợt phong quân hàm đầu tiên của Quân đội ta năm 1948.

NGUYỄN KHẮC THUẦN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội