A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thắng đội tuyển Đan Mạch 2-1, Đội tuyển Anh lần đầu tiên chơi trận chung kết Euro

Dù có chút bất ngờ khi đội tuyển Đan Mạch, bị đánh giá “dưới cơ”, vươn lên dẫn trước trong trận bán kết với đội tuyển Anh diễn ra lúc 2h ngày 8-7-2021 (giờ Việt Nam), nhưng rốt cuộc “Tam Sư” đã thể hiện được đẳng cấp của đội bóng lớn, một ứng cử viên vô định để lội ngược dòng thắng với tỉ số 2-1 sau 120’ thi đấu. đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Ý trong trận chung kết Euro 2020, sẽ diễn ra lúc 2h ngày 12-7-2021 (giờ Việt Nam).

Khác với dự đoán của nhiều người, cả Anh và Đan Mạch đều tiếp cận trận đấu cởi mở ngay từ những phút đầu tiên. Với lợi thế sân nhà đội tuyển (ĐT) Anh tràn lên tấn công nhằm gây sức ép lên đối phương. Nhưng với bản lĩnh vốn có của “Những chú lính chì”, ĐT Đan Mạch chơi áp sát, bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công của “Tam Sư” và cũng có những tình huống phản công khá nguy hiểm.

Sau khoảng 10’ bị “lép vế”, ĐT Đan Mạch dần lấy lại thế trận, cầm bóng chắc chắn, phối hợp nhỏ rất ăn ý và tổ chức tấn công các đợt tấn công. Trong khi đó, một số cầu thủ ĐT Anh dường như bị khớp trước hơn 60.000 khán giả nhà và chơi chưa đúng phong độ. Phút thứ 16, liên tiếp tiền vệ đánh chặn Phillips rồi thủ môn Pickford của ĐT Anh mắc sai lầm. Rất may cho “Tam Sư”, các cầu thủ Đan Mạch đã không tận dụng tốt những sai lầm đó.

Trong những phút tiếp theo, tuyến giữa của ĐT Anh chơi không tốt, vừa thường xuyên để mất bóng, vừa không bắt người để các cầu thủ Đan Mạch phối hợp khá thoải mái ngay trước khu vực 16m50 của ĐT Anh.

Damsgaard thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp đánh bại thủ thành Pickford, mở tỉ số cho ĐT Đan Mạch

Với lối chơi tập thể gắn bó kết hợp với kỹ thuật cá nhân tốt, các cầu thủ Đan Mạch gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của “Tam Sư”.Phút 25, Damsgaard bên phía Đan Mạch có bóng trong vòng cấm tuyển Anh, rất nhanh tung cú sút căng, bóng đi sát sạt mép trên xà ngang khung thành Pickford. Cổ động viên “Tam Sư” hú vía trong khi số ít cổ động viên của đội bóng áo đỏ trên sân vô cùng nuối tiếc.

Phút 29, trong một đợt tấn công nguy hiểm của ĐT Đan Mạch, Luke Shaw đã phạm lỗi với cầu thủ Đan Mạch bên ngoài vòng cấm đội nhà. Damsgaard thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp đánh bại thủ thành Pickford, mở tỷ số trận đấu đầy bất ngờ cho ĐT Đan Mạch. Đây là bàn thua đầu tiên của ĐT Anh tại Vòng chung kết (VCK) Euro 2020.

Không chấp nhận bị dẫn bàn bởi đối thủ được coi là “cửa dưới”, “Tam Sư” bung sức ép sân liên tục. Phút 8, xuất phát từ pha phát động tấn công của Saka bên cánh phải, Harry Kane dốc bóng xuống sát đường biên ngang, rồi căng ngang như dọn cỗ cho Sterling. Ở khoảng cách chỉ 6m, nhưng Sterling lại dứt điểm trúng người thủ môn Schmeichel của Đan Mạch.

Hậu vệ Kjaer của Đan Mạch đã phá bóng phản lưới nhà.

Nhữn phút cuối hiệp 1, mặc dù gây áp lực lớn lên khung thành đội tuyển Đan Mạch, nhưng ĐT Anh vẫn không ghi thêm được bàn thắng. 2 đội ra nghỉ giữa hiệp với kết quả 1-1.Tuy nhiên, ngay sau đó “Tam Sư” cũng có bàn thắng san bằng tỉ số. Phút 39, Saka đi bóng dũng mãnh xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang vào cho Sterling đang băng xuống từ trung lộ. Trước sự áp sát của chân sút người Anh, hậu vệ Kjaer của Đan Mạch đã phá bóng phản lưới nhà.

Sau giờ nghỉ, 2 đội tiếp tục chơi đôi công tốc độ cao, rất hấp dẫn và chỉ trong khoảng 10’ đầu hiệp 2, thủ môn mỗi đội đã có ít nhất một lần phải trổ tài cứu thua.

Phút 52, Kasper Dolberg đón đường chuyền của đồng đội, anh đi bóng một nhịp trước khi sút bóng chìm rất căng nhưng thủ môn Pickford đã đổ người cản phá xuất sắc. Tuy nhiên sau đó VAR đã xác định tiền đạo của Đan Mạch đã bị việt vị.

Phút 55, tiền vệ Mount của ĐT Anh treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm của Đan Mạch, để Maguire bật cao đánh đầu rất hiểm hóc, nhưng thủ thành Schmeichel đã bay người hết cỡ, cứu cho ĐT Đan Mạch một bàn thua trông thấy.

Những phút tiếp theo của trận đấu, ĐT Anh liên tục gây sức ép lên khung thành của Schmeichel. Phút 59, Shaw tạt bóng từ cánh trái vào trung lộ rất nguy hiểm, nhưng tiếc là không cầu thủ Anh nào theo kịp đường chuyền.

Phút 64, Mount thủ tài Schmeichel bằng cú sút trong vòng cấm nhưng bóng đi không mấy nguy hiểm và thủ môn Đan Mạch dễ dàng ôm gọn.

Trước sức ép liên tục của ĐT Anh, Đan Mạch đang phải chống đỡ rất vất vả. Trowng tình thế đó, HLV Hjulmand đã quyết định thay liền 3 cầu thủ, một mặt để gia cố hàng thủ, một mặt để tìm cơ hội phản công. Bên phía ĐT Anh, HLV Southgate cũng rút Saka ra khỏi sân và thay vào đó là Grealish.

Thủ thành Schmeichel tung người đẩy bóng qua xà cứu thua cho Đan Mạch.

Phút 75, Harry Kane đột phá và bị ngã trong vòng cấm. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã nói không với quả phạt penalty cho ĐT Anh, mặc dù hậu vệ Đan Mạch ít nhiều có tác động tới Đội trưởng “Tam Sư”.Phút 74, Mount có đường tạt bóng quá sâu nhưng vô tình lại biến thành cú dứt điểm rất nguy hiểm. May cho Đan Mạch là thủ thành Schmeichel vẫn kịp với tay đẩy bóng qua xà ngang, chịu phạt góc.

Những phút cuối cùng của hiệp 2, ĐT Anh dồn gần như toàn bộ đội hình sang phần sân Đan Mạch để tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng những nỗ lực của “Tam Sư” không thể khoan thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức nhiều lớp và chơi rất kỷ luật của “Những chú lính chì”. Dù có thêm 6’ bù giờ ở hiệp 2, nhưng cả 2 đội đều không ghi thêm bàn thắng và phải tiếp tục thi đấu 2 hiệp phụ.

Ngay những phút đầu hiệp phụ thứ nhất, HLV Southgate đã đưa Henderson và Foden vào thay cho Rice và Mount. ĐT Anh vẫn chiếm ưu thế trên sân, tổ chức tấn công từ nhiều hướng và có một số pha dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành Đan Mạch. Nhưng thủ môn Schmeichel vẫn chơi tốt. Trước một ĐT Đan Mạch chơi lùi sâu, phòng ngự chắc chắn, các cầu thủ Anh gặp bế tắc.

Phút 102, Sterling đi bóng tốc độ bên cánh phải sát với đường biên ngang vượt qua 3 cầu thủ Đan Mạch trước khi bị đốn ngã. Trọng tài ngay lập tức cắt còi, chỉ tay vào chấm đá phạt 11m. Các cầu thủ Đan Mạch phản đối buộc trọng tài nhờ sự hỗ trợ của VAR và lần này VAR đã không từ chối quả phạt penalty dành cho “Tam Sư”.

Harry Kane cùng đồng đội ăn mừng sau khi ĐT Anh vươn lên dẫn trước.

Phút thứ 104, siêu sao Kane lãnh trách nhiệm đá quả phạt penalty cho ĐT Anh. Mặc dù Schmeichel xuất sắc cản được cú sút đầu tiên của Đội trưởng “Tam Sư”, nhưng không thể cản được cú đá bồi sau đó của Kane. ĐT Anh vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1.

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc, 2 đội đổi sân tiếp tục thi đấu hiệp phụ thứ 2. Kể từ sau khi bị dẫn trước, ĐT Đan Mạch từ bỏ lối chơi phòng thủ, bắt đầu tổ chức tấn công. Nhưng những phút cuối hiệp phụ thứ nhất và đầu hiệp phụ thứ 2, ĐT Anh vẫn giữ được thế chủ động trên sân, vừa phòng ngự chặt chẽ, vừa tìm kiếm cơ hội phản công.

Phút thứ 114, Braithwaite có cơ hội sút bóng ở cự ly khoảng 18m chếch bên phía cánh trái, nhưng Walker đã kịp cản phá. ĐT Đan Mạch tiếp tục gây sức ép lên khung thành của Pickford, nhưng hàng thủ ĐT Anh đều cản phá thành công. Trong khi đó, hàng công ĐT Anh cố gắng phối hợp chậm, giữ bóng lâu bên phần sân đối phương nhằm câu giờ.

ĐT Anh vui mừng vì lần đầu tiên có mặt tại trận chung kết Euro.

Trận đấu kết thúc, “Tam Sư” giành chiến thắng trước “Những chú lính chì” với tỉ số 2-1 để lần thứ 2 bước vào trận chung kết của 1 giải đấu lớn. Còn ĐT Đan Mạch mặc dù phải rời cuộc chơi nhưng chắc chắn đã khiến người hâm mộ của họ hài lòng trong một trận cầu cực kỳ quả cảm.Phút 120, Sterling đi bóng vào trong vòng cấm của Đan Mạch, nhưng khi có cơ hội sút bóng thì góc sút đã quá hẹp nên thủ thành Schmeichel đã dễ dàng cản phá.

Đội hình xuất phát ĐT Anh và ĐT Đan Mạch

Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane

Đan Mạch: Schmeichel, Vestergaard, Christensen, Kjaer, Stryger, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Damsgaard, Dolberg, Braithwaite

Các cầu thủ ghi bàn: Damsgaard (phút 29), Kjaer – phản lưới nhà (phút 39), Kane – penalty (104).

Nguồn: Báo QĐND

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội