Bộ Tổng tham mưu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 968
Chiều 15/4/2026, Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), kỷ niệm 51 năm ngày giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1945 – 30/4/2026) và ngày quốc tế lao động 1/5/2026 tại Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4.
Đi cùng đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu có đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và các cơ quan Quân khu 4. Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu có Đại tá Phan Đức Khang, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn.
Tại Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, đoàn Công tác Bộ Tổng tham mưu đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện SSCĐ, báo động kiểm tra đơn vị trong trực chiến, xử trí các tình huống; công tác quán triệt các văn bản của trên, tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước; việc nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và quản lý tư tưởng bộ đội; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ.
Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến ghi nhận, đánh giá cao việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ lực lượng trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; hệ thống văn kiện, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm đầy đủ. Thực hiện tốt các nội dung hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nhất là giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống và hoạt động tuyên truyền; xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ đã nắm chắc nhiệm vụ và xử lý tốt các tình huống xảy ra.
Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tác chiến yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến và trực SSCĐ, nhất là trước, trong và sau đợt nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), kỷ niệm 51 năm ngày giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1945 – 30/4/2026) và ngày quốc tế lao động 1/5/2026. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng; tăng cường nắm bắt tình hình tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện nhiệm vụ; duy trì luyện tập, tuần tra, kiểm soát, SSCĐ cao, không để bị động bất ngờ.
Tin, ảnh: HỒ VIỆT



