Ban CHQS Xã Bến Quan (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị): Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân gắn với công tác dân vận
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Bến Quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với công tác dân vận tại địa phương. Đây là nội dung trọng tâm nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực quân sự và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn.

Xác định lực lượng dân quân năm thứ nhất là nền tảng quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân tại cơ sở, Ban CHQS xã Bến Quan đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ hệ thống giáo án, bài giảng đến mô hình học cụ, bãi tập. Trong suốt thời gian huấn luyện, nội dung được triển khai toàn diện và sát thực tế, bao gồm giáo dục chính trị, pháp luật nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh và kỹ năng xử lý các tình huống bảo vệ an ninh trật tự. Nhờ duy trì nghiêm kỷ luật và sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ, các chiến sĩ sao vuông đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân sự, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Điểm nhấn nổi bật trong đợt huấn luyện năm nay là việc lồng ghép hiệu quả công tác dân vận thông qua những hành động thiết thực. Với tinh thần hăng hái, Ban CHQS xã đã huy động lực lượng dân quân tham gia giúp đỡ Trường Tiểu học Quyết Thắng chỉnh trang khuôn viên nhà trường; tích cực dọn dẹp vệ sinh, sơn sửa lại tường rào, cổng trường và tu bổ các hạng mục xuống cấp. Những phần việc ý nghĩa này không chỉ mang lại môi trường học tập khang trang cho thầy và trò nhà trường mà còn tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ dân quân trong lòng Nhân dân.

Sát cánh cùng lực lượng trên thao trường, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Bến Quan đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ. Tại các buổi thăm, lãnh đạo địa phương đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả huấn luyện bước đầu, đồng thời ân cần chăm lo đến đời sống, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, nhân. Sự quan tâm kịp thời này là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tạo động lực để các chiến sĩ vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện đã đề ra.

Tin, ảnh: TRẦN SỸ - NGUYỄN HƯNG



