Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hủy kết quả thi, tổ chức thi lại cho 328 thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

Sáng nay (5/8/2026), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dự buổi họp báo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026; ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Tham dự họp còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang.

họp báo
Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ

 

Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Về băn khoăn sai phạm lần này có tạo tiền lệ lần sau không, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ sẽ bằng các biện pháp không để các hiện tượng này tái diễn. Một điều lưu ý không chỉ một mình Bộ có thể làm được, các phụ huynh, giáo viên, những người liên quan không được tác động đến kết quả thi của các con. Những người trong hội đồng thi phải nghiêm minh, tuyệt đối không để bị tác động. Các cơ quan phải xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ để tránh tình trạng xấu xảy ra.

Về câu hỏi thi lại có khó khăn trong ra đề không, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, đây là một công việc khó khăn với Ban ra đề. Nhưng lần này sẽ có sự đối sánh vì đây là một thử thách. Tiên lượng được vấn đề này Bộ đã quán triệt với Ban ra đề để có sự đối sánh, nguyên tắc là đảm bảo công bằng chính đáng cho học sinh. "Chúng tôi sẽ mời chuyên gia khảo thí cân bằng độ khó dễ cho 2 lượt thi. Đề thi lần này không phải là thách đố, đây cũng không phải là để các em chứng minh".

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức, có bàn bạc

Về lý do vì sao không xử lý từng thí sinh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức, có bàn bạc, liên quan đến cả một tập thể, liên quan đến 328 thí sinh, nếu điều tra đến cùng cần thời gian lớn. Thời gian qua Bộ GD-ĐT, Bộ Công an thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan khẩn trương xác minh làm rõ đồng thời đảm bảo lợi ích của các thí sinh. 328 thí sinh có em chưa thành niên, có em đã thành niên, có em chưa nhận thức được. Vì thế công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn; đồng thời cả hội đồng đó không còn đủ trung thực nữa, nếu kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của thí sinh. Đến thời điểm này đủ thời gian để tổ chức thi lại.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng A09, cho biết kết quả điều tra bước đầu xác định đây là sai phạm mang tính tập thể của cả điểm thi. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số lượng đối tượng liên quan lớn và hành vi vi phạm được tổ chức, thực hiện có hệ thống. Trước mắt, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can.

Đến thời điểm này, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Kỳ thi lại được tổ chức vào ngày 14-15/8

Theo thông tin tại họp báo, kỳ thi lại được tổ chức vào ngày 14-15/8, công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8.

Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

1.webp
Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 thông qua chương trình họp báo.

 

 

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, cuộc họp nhằm thông tin đầy đủ, khách quan về kết quả xác minh, các biện pháp xử lý đối với vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm.

3.webp
Ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT chủ trì buổi họp báo sáng 5/8.

 

Theo Thứ trưởng, việc xử lý vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, khách quan, công bằng, minh bạch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh. Bộ GD-ĐT cũng sẽ làm rõ bản chất các hành vi vi phạm, công khai phương án xử lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới báo chí và người dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, sau 1 ngày công bố điểm thi, Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ những nghi vấn. Kiểm tra các khâu thi, chấm thi, phân tích kết quả thi với 24 giáo viên liên quan và nhận định có dấu hiệu bất thường; Bộ đã đề nghị Công an Tuyên Quang phối hợp làm rõ.

4.webp
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT.

 

Ông Chương cho biết: "Vụ điểm thi Tuyên Quang, đến nay đã khởi tố 29 bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng. Sai phạm xảy ra là của tập thể điểm thi, đã có kết quả thi của các thí sinh, có cơ sở tổ chức thi lại. Dự kiến thi lại sẽ vào ngày 14-15/8".

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận đặt câu hỏi hoài nghi về kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang khi địa phương này có 147 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh tham dự kỳ thi. Trong khi đó, tổng điểm 10 môn toán của cả nước là 4.028.

Điều đáng chú ý, khi phân tích dữ liệu điểm thi Toán của địa phương này có 1 dải liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục. Cụ thể, từ số báo danh 08016xxx - 08016xxx gồm 328 bài thi, có tới 147 bài đạt điểm 10. Ngoài ra, có 24 bài đạt 9,75 điểm, 84 bài đạt 9,5 điểm.

Đến cuối tháng 7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước những dấu hiệu bất thường, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong khâu coi thi.

Đến cuối tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương kết luận điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công bố công khai hướng xử lý đối với vụ việc tại Tuyên Quang và các địa phương khác, đồng thời thông tin rộng rãi để nhân dân và dư luận theo dõi.

Ngoài Tuyên Quang, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số địa phương khác cũng ghi nhận các vụ việc vi phạm quy chế thi và đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Nguồn: VOV


Các tin khác

Tin đọc nhiều