Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương Lào: Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quân sự - quốc phòng, phối hợp giữ vững ổn định khu vực biên giới và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được tiếp tục góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến thăm.

 

 

        Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, Việt Nam và Lào đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại mang ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của mỗi quốc gia. Trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

 

Đặc biệt, hai nước đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước và các thỏa thuận chiến lược cấp cao được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tiêu biểu như dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, tuyến đường sắt Vũng Áng - Vientiane.

Trong tiến trình chung đó, năm 2025, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đơn vị, địa phương đối tác của nước CHDCND Lào đã ký kết và triển khai hiệu quả Biên bản hợp tác quân sự - quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chúc Tết  Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hai nước, Quân khu 4 cùng lực lượng vũ trang và các địa phương biên giới đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành toàn diện các nội dung trọng tâm trong Biên bản Hội nghị Liên tịch năm 2025 đã ký với Bạn.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Quân khu 4 cùng các đơn vị, địa phương đối tác của Lào tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong nắm, đánh giá, dự báo tình hình, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới.

Lực lượng chức năng hai nước đã phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở từ thôn, bản đến cụm bản, xã, huyện, tỉnh vững mạnh. Sự phối hợp hiệu quả này không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên giới.

Trung tướng Văn Thoong - Bút Tạ Vông, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào trao Huân chương Tự do của Nhà nước Lào tặng tập thể Quân khu 4 và các cá nhân.

 

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên với Bạn nhằm nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới.

Lực lượng vũ trang hai bên chủ động phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các cụm bản và khu vực triển khai các dự án phát triển kinh tế - quốc phòng. Qua đó, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc; các hiện tượng di dịch cư tự do, vượt biên trái phép và hoạt động truyền đạo trái pháp luật được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với Quân đội và nhân dân Lào trên nhiều lĩnh vực như đào tạo, tập huấn cán bộ; sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện quân sự; hỗ trợ trang thiết bị quân sự, thiết bị văn phòng, nhu yếu phẩm; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác và tăng cường các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lớp tập huấn cán bộ Quân đội Lào tháng 6/2026 tại Trường Quân sự Quân khu.

 

Nhiều chương trình an sinh xã hội cũng được triển khai hiệu quả, tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, cụm bản; khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Phối hợp chuẩn bị các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào, góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân hai nước.

Một điểm sáng trong hợp tác giữa Quân khu 4 và các địa phương của Lào là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Với sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các địa phương nước Bạn, từ tháng 10/2025 đến nay, thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các đội quy tập của Quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc được 144 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 143 hài cốt đã lấy mẫu giám định ADN. Đồng thời, phối hợp với Ban công tác đặc biệt các tỉnh của Lào tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước trang trọng, chu đáo.

Hoạt động trao đổi đoàn cũng được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Quân khu 4 đã phối hợp đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và các địa phương của Lào sang thăm, làm việc, học tập, nghỉ dưỡng kết hợp khám, chữa bệnh; đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Lào.

Đoàn cán bộ Quân đội và địa phương Lào tham quan gian hàng trưng bày của Tổng công ty Hợp tác kinh tế nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu.

 

Đặc biệt, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức 3 đoàn công tác sang thăm, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và một số cơ quan, đơn vị, địa phương của nước CHDCND Lào. Những hoạt động này tiếp tục góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Thời gian tới, Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương của Lào sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nghị định thư và biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng; duy trì giao lưu, giao ban, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm pháp luật.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đại đội Biên phòng 217 (Bộ CHQS tỉnh Huaphanh, Lào) tổ chức tuần tra song phương (Ảnh Hải Thượng).

 

Hai bên cũng sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chuẩn bị chu đáo cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các bản, cụm bản phát triển, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng của Lào; hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh triển khai các nghị quyết đại hội Đảng và các thỏa thuận hợp tác chiến lược, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương của Lào tiếp tục khẳng định sức sống bền chặt của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trên tuyến biên giới chung của hai nước.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI


Các tin khác

Tin đọc nhiều