Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế: Tập huấn điều khiển phương tiện thủy nội địa

Ngày 8/9/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế tổ chức khai mạc tập huấn điều khiển phương tiện thủy nội địa và cứu hộ, cứu nạn năm 2026. Tham dự tập huấn co 105 đồng chí là cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, văn phòng UBND thành phố Huế và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường.

 

Quang cảnh buổi tập huấn.

 

Khung tập huấn phát động thi đua.

 

Ký kết thi đua giữa các bộ phận tập huấn.

 

Theo đó, trong thời gian 7 ngày, các đồng chí tham gia tập huấn được trang bị các kỷ năng cơ bản về tính năng, nguyên lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa; kiểm tra phương tiện, động cơ và các trang bị an toàn trước khi vận hành; kỹ thuật khởi động, điều khiển, chuyển hướng, tăng giảm tốc độ, cập bến; kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp; xử trí một số tình huống bất thường, sự cố và thực hành điều khiển phương tiện thủy nội địa.

Đối với kỹ năng cứu hộ, cứu nạn tập trung nâng cao kiến thức trong cứu hộ, cứu nạn; nhận định, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án tiếp cận; bảo đảm an toàn cho người trong quá trình cứu hộ, cứu nạn; tiếp cận, hỗ trợ và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm; kỹ năng cứu người bị đuối nước, sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dây cứu hộ và các dụng cụ cứu hộ; sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước, chấn thương; vận chuyển, bàn giao người bị nạn cho lực lượng y tế...

 

 

Các học viên thực hành lái phương tiện thủy nội địa trên sông.

 

Địa bàn thành phố Huế hàng năm chịu nhiều đợt mưa lũ, ngập lụt; do đó thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về điều khiển phương tiện thủy nội địa và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở. Đặc biệt là nâng cao khả năng sử dụng phương tiện thủy nội địa, xử trí tốt các tình huống cứu hộ, cứu nạn trên sông, hồ, vùng nước, nhất là trong điều kiện mưa lũ, ngập lụt, địa bàn chia cắt. Đồng thời tạo lực lượng nòng cốt để tham gia xử trí tình huống ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa trên địa bàn./.

Tin, ảnh: LÊ SÁU


Các tin khác

Tin đọc nhiều