Quân khu 4: Tăng cường bảo đảm an toàn
Sáng 14/8/2026, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật; an toàn cơ sở hậu cần, kỹ thuật và an toàn giao thông. Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Phó tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 12 điểm cầu trong toàn Quân khu, với hơn 1.050 đại biểu tham gia.
Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật; an toàn cơ sở hậu cần, kỹ thuật và an toàn giao thông 8 tháng đầu năm 2026.
Theo đó, trong điều kiện lực lượng vũ trang Quân khu triển khai nhiều nhiệm vụ đan xen, nặng nề, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tương đối đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn; quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng về quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn cơ sở hậu cần, kỹ thuật và an toàn giao thông. Công tác kiểm tra, duy trì nền nếp, chế độ và quản lý ở các cấp được chú trọng; một số cơ quan, đơn vị có nhiều cách làm hiệu quả, chủ động đổi mới trong chỉ huy, điều hành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật; an toàn cơ sở hậu cần, kỹ thuật và an toàn giao thông thời gian qua.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề còn hạn chế, nhất là các nội dung trực tiếp liên quan đến con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho tàng, phương tiện và trách nhiệm của cán bộ quản lý. Qua đó, đánh giá thực chất kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân, những mặt còn yếu, nguy cơ tiềm ẩn; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn nghiêm trọng.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an toàn thời gian qua; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của cán bộ chủ trì, người trực tiếp quản lý bộ đội và cán bộ các ngành chuyên môn.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp, người đứng đầu ngành, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội. Thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng nắm, dự báo, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng quân nhân; tăng cường xây dựng chính quy ngành, siết chặt kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ.
Các cơ quan, đơn vị cần chuyển mạnh từ kiểm tra hồ sơ sang kiểm tra thực chất tại cơ sở; tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra ngoài giờ, kiểm tra tại các vị trí có nguy cơ cao và phúc tra kết quả khắc phục. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án bảo đảm an toàn; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng quy tắc an toàn; kiểm tra chặt chẽ con người, phương tiện trước khi thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết dừng nhiệm vụ khi chưa đủ điều kiện an toàn.
Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu quản lý chặt quân nhân và phương tiện, nhất là việc sử dụng phương tiện cá nhân ngoài giờ; tăng cường giáo dục, kiểm tra, nhắc nhở về tốc độ, nồng độ cồn, kỹ năng lái xe và chấp hành pháp luật về giao thông.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay; tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhất là các nguy cơ trực tiếp liên quan đến vũ khí, đạn dược, kho tàng, máy móc, thiết bị, phương tiện và con người.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG



