Rút kinh nghiệm làm trước tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ
Sáng ngày 15/5/2026, tại tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác làm trước về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia và đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Nghệ An về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đồng chủ trì hội nghị.
Dự Hội nghị về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu. Đại diện các cơ quan Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia; cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các quân khu, các tỉnh, thành phố.
Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin, rút kinh nghiệm thực tiễn để triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 12/5 đến 15/5/2026, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã lấy được 61 mẫu sinh phẩm trên tổng số 72 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc. Quá trình thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đặc biệt là việc đối soát sự trùng khớp giữa sơ đồ vị trí mộ, mã định danh và thông tin hồ sơ số hóa, không để xảy ra sai sót hay lây nhiễm chéo mẫu phẩm.
Từ thực tiễn làm trước, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm sâu sắc cho công tác chỉ đạo toàn quốc. Đó là việc cần điều chỉnh quy trình kỹ thuật lấy mẫu sát với tình trạng hài cốt thực tế; khắc phục sự gián đoạn trong dây chuyền số hóa dữ liệu do bộ phận khai quật và bộ phận lấy mẫu chưa thể làm việc đồng thời; đồng thời tháo gỡ những bất cập về kinh phí vật tư và ngày công khi triển khai thực tế so với định mức tại Nghị quyết 26 của Chính phủ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận và đánh giá cao Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang Nghi Lộc một cách chặt chẽ, bài bản và khoa học. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm, lương chi và sự tri ân sâu nặng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với các anh hùng liệt sĩ.
Để triển khai diện rộng trên toàn quốc theo mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh các Quân khu và địa phương phải thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan.
Sau Hội nghị này, các đơn vị tiếp tục tổ chức làm trước tại một số nghĩa trang trên địa bàn để hoàn thiện quy trình, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2026 để triển khai rộng từ tháng 6/2026. Cùng với đó, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện quy trình kỹ thuật, phần mềm quản lý và đảm bảo đầy đủ kinh phí, chế độ chính sách cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm không để đồng đội bị lãng quên, sớm mang lại niềm an ủi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



