A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 345 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ 2025.

Theo số liệu Cục Hải quan mới công bố, kim ngạch xuất khẩu đến hết 30/4 đạt 169 tỷ USD. Trong đó, giá trị hàng hóa xuất khẩu chịu thuế đạt 61 tỷ USD, tăng 24,3% so với 4 tháng đầu năm ngoái. Nhờ vậy, ngành hải quan thu ngân sách hơn 166.300 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 37% dự toán và tăng 16,5%.

Ở chiều ngược lại, lượng hàng hóa nhập khẩu đạt 176,6 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu sau 4 tháng đạt gần 346 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ 2025.

Cơ quan Hải quan cho biết các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất như hóa chất, chất dẻo, sắt thép, linh kiện điện tử, phụ tùng ôtô... đạt trị giá 30,8 tỷ USD. Nhóm này chiếm hơn 50% kim ngạch sản phẩm nhập khẩu có thuế, đóng góp cho ngân sách khoảng 14.000 tỷ đồng.

Giữ đà bứt phá xuất khẩu những tháng cuối năm 2025
Ảnh minh hoạ - Báo Chính phủ.

 

Cùng với đó, nhập khẩu ôtô đạt 72.665 chiếc, với trị giá khoảng 1,8 tỷ USD. Lượng xe nhập khẩu 4 tháng đầu năm chỉ tăng gần 12%, nhưng giá trị tăng 26,8% giúp ngân sách có thêm 2.210 tỷ đồng.

Các mặt hàng nhập khẩu khác cũng giúp ngân sách tăng thu mạnh như đá quý, kim loại quý (tăng thu 2.725 tỷ đồng), sản phẩm khác từ dầu mỏ (tăng thu 1.448 tỷ đồng).

Dù đạt kết quả tích cực thời gian qua, ngành Hải quan dự kiến đối mặt nhiều khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 516.500 tỷ đồng cả năm nay.

Theo cơ quan này, sản lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 4 đã giảm 7,7% so với tháng trước và giảm 23,2% so với cùng kỳ 2025. Điều này làm ngân sách thất thu khoảng 1.030 tỷ đồng. Đồng thời, việc giảm thuế xăng dầu, nhiên liệu bay về 0% ước tính cũng làm hụt thu từ 8.600 đến 11.000 tỷ đồng giai đoạn tháng 3-6/2026.

Ngoài biến số về năng lượng, các rào cản phòng vệ thương mại mới có hiệu lực cũng tạo áp lực lên nguồn thu, trong đó có thuế với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên 27,83%.

Cục Hải quan cho rằng việc áp thuế cao có khả năng làm sụt giảm lưu lượng nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian tới. Đồng thời, chính sách thuế đối ứng từ Mỹ cũng đe dọa làm giảm kim ngạch xuất khẩu và gián tiếp kéo giảm nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, ngành Hải quan sẽ tập trung rà soát nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi. Động thái này được kỳ vọng giúp tối ưu hóa nguồn thu, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách tài khóa.

Nguồn: VNEXPRESS


Các tin khác

Tin đọc nhiều