Quân khu 4 kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337
Chiều ngày 12/5/2026, Đoàn công tác số 2 Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác hậu cần, kỹ thuật và công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337.
Báo cáo của Đoàn KT-QP 337 với đoàn kiểm tra cho thấy: Trong quý I năm 2026, dù điều còn nhiều khó khăn, song đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điểm nổi bật là công tác bảo đảm đời sống bộ đội theo Thông tư 96/2025/TT-BQP. Đơn vị đã chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ từ tăng gia sản xuất và chế biến, cung cấp sản phẩm với giá thấp hơn thị trường từ 12% đến 25%. Đặc biệt, từ nguồn thu tăng gia, đơn vị đã trích hơn 623 triệu đồng để bồi dưỡng chính sách và nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ và trí thức trẻ tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán.
Trong công tác tăng gia sản xuất, Đoàn KT-QP 337 đã phát động thi đua xây dựng các mô hình hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp. Với hệ thống hơn 6.600 m2 chuồng trại và 68.200 m2 vườn sản xuất, 24.500 m2 ao cá, đơn vị hiện duy trì 18 mô hình chăn nuôi đa dạng như bò Laisin, bò 3B, hươu lấy nhung, lợn siêu nạc và gia cầm... Kết quả này giúp đơn vị tự túc 100% rau xanh, thịt và gần 60% nhu cầu cá, thu lãi 418 triệu đồng trong quý I, vượt 154% chỉ tiêu kế hoạch. Những mô hình điểm này không chỉ phục vụ đơn vị mà còn là cơ sở để chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Song song với nhiệm vụ sản xuất, công tác chăm sóc sức khỏe và vệ sinh phòng dịch luôn được chú trọng. Đơn vị đã tổ chức khám, điều trị cho hơn 900 lượt người với tỷ lệ khỏi bệnh đạt 98,6%, đồng thời thực hiện tốt công tác y tế đối ngoại khi tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân nước bạn Lào. Đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương tỉnh Quảng Trị để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe lưu động cho nhân dân vùng dự án. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được đẩy mạnh với nguồn kinh phí đầu tư hơn 900 triệu đồng từ nội lực để nâng cấp điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội.
Về công tác kỹ thuật và an toàn, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ngày kỹ thuật, bảo quản tốt vũ khí trang bị và phương tiện. Qua kiểm tra nhận thức Luật Giao thông đường bộ và tình trạng kỹ thuật phương tiện cá nhân, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đơn vị cũng đã triển khai quyết liệt Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026; thường xuyên luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, cháy rừng và kiểm tra hệ thống an toàn điện, chống sét trước mùa mưa bão. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hậu cần, kỹ thuật đã giúp đơn vị giảm thiểu sổ sách truyền thống, nâng cao hiệu quả điều hành.
.jpg)
.jpg)
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh biểu dương những kết quả toàn diện mà Đoàn KT-QP 337 đã đạt được. Trưởng đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn; chủ động các biện pháp bảo đảm sức khỏe bộ đội trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt. Đồng thời, đơn vị cần tăng cường giám sát thi công các dự án doanh trại đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật; duy trì vững chắc các mô hình tăng gia sản xuất và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là an toàn giao thông và an toàn trong lao động, sản xuất.
Dịp này, đoàn công tác Quân khu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ của Đoàn KT-QP 337.
.jpg)
.jpg)
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG



