Chống diễn biến hoà bình

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Lưới lửa" trên không gian mạng

Địa bàn Quân khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Huế, có vị trí chiến lược trọng yếu của đất nước. Do vậy, các thế lực thù địch, phản động xác định đây là một trong những trọng điểm để tập trung chống phá nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Trước những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch, Quân khu 4 đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hình thành "lưới lửa" đấu tranh trên không gian mạng.

Nhằm thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng nước ta, trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động đã sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi. Một trong những thủ đoạn của chúng là triệt để tận dụng những thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu để thực hiện âm mưu hết sức nham hiểm ấy.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Lướt trên mạng Internet, các tài khoản xã hội nền tảng facebook, tiktok... chúng ta không khó để bắt gặp các bài viết, video clip... được cắt ghép, lời lẽ xuyên tạc, chống phá các mạng nước ta.

Các thế lực thù địch, phản động như: Việt Tân, Chân Trời Mới Media, Thoibao.de, Tiếng Dân New và một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo... thường xuyên lợi dụng các sự kiện, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trong nước và trên địa bàn Quân khu để đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Chúng triệt để lợi dụng và khai thác mạng xã hội để phát tán các tin, bài, video clip có nội dung sai trái, phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, kích động chống đối các lực lượng chức năng... Tình hình trên đã tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu.

Một trong những thủ đoạn chúng thường sử dụng là lợi dụng các sự kiện, hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội để sử dụng các kỹ thuật công nghệ cắt ghép các hình ảnh, video clip, tung tin thất thiệt chống phá ta. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, chúng tập trung xuyên tạc Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030”. Chúng cho rằng, việc thực hiện đó dẫn đến “xáo trộn ranh giới và tên gọi hành chính ở các địa phương trên phạm vi toàn quốc”; quy chụp việc đổi tên làng, xã là “xóa đi ký ức, xóa lịch sử, hủy hoại văn hóa”... Một số đối tượng lợi dụng chủ trương tinh gọn bộ máy để xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các đối tượng đã xuyên tạc nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính khoa học, khả thi của công cuộc cải cách, tinh gọn bộ máy nhằm gây hoang mang dư luận, kích động chống phá ta từ bên trong với nội dung: Thực chất việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đã làm từ nhiều năm trước đây, nó không mới mẻ gì, nhưng làm không hiệu quả, nó chỉ là trò chơi quyền lực của quan chức cộng sản; việc tinh giản biên chế chỉ là trò chơi thanh trừng những người không theo phe của lãnh đạo, là “duy ý chí”, “thiên về kiểu phép cộng trừ”, không đem lại hiệu quả thực tế mà chỉ là gây tốn kém tiền bạc, ngân sách; đồng thời, liên hệ với sự sụp đổ của Liên Xô từ giai đoạn “táicấu” (perestroika) vì ngân khố trống rỗng để cho rằng, việc “tinh gọn bộ máy” cũng cùng chung căn bệnh...

Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 Tọa đàm "Thông tin xấu độc trên mạng xã hội và biện pháp phòng, chống".

 

Trong Quân đội chúng xuyên tạc thanh niên Việt Nam hiện nay “sợ và tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự”, vì “tình trạng bạo lực luôn diễn ra, năm nào cũng có quân nhân tử vong bất thường; sau khi xuất ngũ, chỉ có thể đi làm bảo vệ, chạy xe ôm hoặc làm công nhân với mức thu nhập chỉ đủ sống qua ngày”. Kêu gọi Quân đội và Nhà nước “cần phải xem lại cơ chế, tạo điều kiện để người dân không bị đánh mất cơ hội phát triển sự nghiệp sau quá trình phục vụ Quân đội; phải có các cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về những vụ việc quân nhân chết bất thường trong quân ngũ”.

Lợi dụng một số vụ việc quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật, quân nhân tử vong vì các nguyên nhân khác nhau để xuyên tạc, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường chia sẻ, phát tán, thổi bùng vụ việc, kèm theo nhiều bình luận xuyên tạc, kích động gây ảnh hưởng xấu đến Quân đội và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ sự việc. Một số đối tượng sử dụng thủ đoạn “làm mới thông tin cũ” bằng việc phát lại những thông tin về các vụ việc được cho là mâu thuẫn cán binh, vụ việc tự tử, tự sát, tai nạn huấn luyện trong Quân đội, để tán phát vào các thời điểm tuyển quân, tuyển sinh, tạo tâm lý lo lắng trong Nhân dân, không muốn cho con em nhập ngũ và thi tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội...

Chúng ta phải khẳng định rằng, các thông tin, luận điệu trên là những thông tin thất thiệt nhằm bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Do vậy, phải đấu tranh kiên quyết để với các luận điệu đó.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó Quân đội đóng vai trò rất quan trọng.

 
Đấu tranh trên không gian mạng.

 

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó, nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biễn hòa bình”, chống lại các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên. Để đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, Ban Chỉ đạo 35 Quân khu đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức lực lượng đấu tranh trên không gian mạng thống nhất trong tất cả các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, tiếp cận tài liệu, biên soạn và tổ chức tập huấn về mặt nghiệp vụ, các giải pháp kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, thành viên nòng cốt; đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động theo đúng mục tiêu, tiêu chí đã đặt ra.

Quân khu đã chỉ đạo, định hướng đấu tranh, đăng các tin, bài, đấu tranh phản bác và báo cáo nhà quản lý facebook xóa bài tiêu cực, xấu độc tán phát nguy hại. Đồng thời, mỗi đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc đều có thành viên tham gia “nhóm chuyên gia” của Quân khu để kịp thời nhận thông tin định hướng, báo cáo, phản ánh vào nhóm những nội dung phát hiện các tin, bài xấu độc để ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá.

Ban Chỉ đạo 35 Quân khu bám sát hướng dẫn, chỉ đạo trên thường xuyên tổng hợp tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong từng tuần, tháng, quý để kịp thời tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo, định hướng nội dung, phương pháp đấu tranh cho “Lực lượng 47”. Các hoạt động đã bám sát tiêu chí, tôn chỉ, mục đích của từng loại hình cơ quan, đơn vị; trong đó thông qua các trang tuyên truyền, đấu tranh công khai để tập trung chia sẻ, lan tỏa, bình luận các thông tin tích cực trên các trang, nhóm; phản ánh kịp thời các hoạt động của bộ đội trong huấn luyện, xây dựng đơn vị, làm công tác dân vận, giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn... đồng thời bám sát các sự kiện chính trị diễn ra trên thế giới, khu vực và trong nước có tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cũng như dư luận của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nhất là những vấn đề “nóng” ở các địa bàn trọng điểm có tác động trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó, thông qua các trang, nhóm điều hành của “Lực lượng 47” Quân khu để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các lệnh, tin, bài đến các thành viên ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, chỉ đạo theo dõi các hoạt động của các đối tượng chống phá trên địa bàn để đấu tranh trực tiếp. Chú trọng bám nắm các trang, nhóm, tài khoản có tin, bài xấu độc, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, có tính chất kích động, gây mất ổn định chính trị, tác động tiêu cực đến dư luận để ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá nhiều trang fanfage mạo danh đưa các tin, hình ảnh không đúng sự thật, vu khống, xuyên tạc cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Có thể khẳng định, những năm qua, lực lượng đấu tranh trên không gian mạng của Quân khu đã truyền tải, chiếm lĩnh được trận địa thông tin, dành được sự quan tâm, chú ý và theo dõi của cộng đồng mạng, tạo sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội và trong dư luận Nhân dân, nhất là những tin, bài, video clip phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Qua đó, đã hạn chế sự chống đối của nhiều đối tượng tiêu cực, ngăn chặn nhiều trang mạng phản động, bóc gỡ nhiều bài viết đăng tải có nội dung, sai trái, phản động, xuyên tạc, chống đối. Bên cạnh, đó đã đăng tải hàng nghìn bài viết để giải thích rõ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước... góp phần củng cố niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 
Các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thường xuyên tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, tuyên truyền pháp luật để nâng cao trình độ, hiểu biết đấu tranh với các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch.

 

Trung bình hằng năm, trên tài khoản facebook (cá nhân) và các trang facebook của Quân khu đã có hơn chục nghìn tin, bài; hàng chục triệu lượt chia sẻ, bình luận. Nội dung tin, bài, chia sẻ, bình luận tập trung vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... Đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, liên kết, chia sẻ trong toàn “Lực lượng 47” của Quân khu để thu hút đông đảo lượng độc giả của cộng đồng mạng nhằm cung cấp thông tin chính thống, phản bác lại quan điểm sai trái, chống phá, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các thành tựu về sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hoạt động của quân đội và Lực lượng vũ trang Quân khu.

“Lực lượng 47” các cấp đã linh hoạt sử dụng khá đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp. Tùy vào từng đối tượng, từng chủ đề, nội dung bài viết, thông tin xấu độc để chỉ đạo, tổ chức lực lượng, sử dụng biện pháp đấu tranh phù hợp, linh hoạt. Đối với các trang, bài viết của các đối tượng đăng tải bài viết, hình ảnh sai sự thật, phản động, chống đối chính quyền, “Lực lượng 47” trực tiếp đăng các bài viết đấu tranh vạch trần những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật kết hợp huy động lực lượng bình luận phản bác, triển khai đấu tranh kỹ thuật. Đối với những trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, thì tổ chức đăng tải các bài viết để phản ánh đúng bản chất vụ việc, sự thật vấn đề, bình luận, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực để định hướng dư luận nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đặc biệt, Báo - Truyền hình Quân khu thường xuyên duy trì trên báo in, báo điện tử chuyên mục làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “sự kiện - bình luận”; “sổ tay công tác Đảng, công tác chính trị”; “góc bạn đọc”. Trong đó, đã có nhiều bài viết sắc sảo, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng thời, tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội; kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lan tỏa hình ảnh người lính trong thời bình, những phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới đến đông đảo quần chúng Nhân dân...

Tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn, góp phần đấu tranh ngăn chặn ​​​​các âm mưu, thủ đoạn xấu độc của các đối tượng xấu.

 

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng dư luận trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông... nhất là dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; nội dung trọng tâm hướng vào tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương; nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu... Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, quản lý việc sử dụng các trang mạng xã hội, nhất là quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân, đăng tải các nội dung lên mạng xã hội của cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyệt đại đa số cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang Quân khu không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung xây dựng lực Lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh; phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Lực lượng dân quân biển Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

 

Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong toàn quân và trong xã hội. Đồng thời, nhiệm vụ này giúp xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các địa bàn chiến lược mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong chiến tranh lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã cùng với các lực lượng và nhân dân dệt nên "lưới lửa" phòng không tiêu diệt không quân địch, ngày nay, LLVT Quân khu 4 tiếp tục dệt "lưới lửa" trên không gian mạng với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Quân khu 4 đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm. Qua các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, chúng ta đã đạt được những thành tựu rõ rệt trong việc ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội.

HUY CƯỜNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều