Điểm tựa nơi biên cương
Từ lâu, đồng bào các dân tộc thiểu số tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An luôn coi cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 như người thân ruột thịt. Bởi các anh không chỉ mang công sức, trí tuệ và nhiệt huyết của mình giúp bà con xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là chỗ dựa cho bà con mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Bằng tình cảm, trách nhiệm, các y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y của Đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, tận tâm khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đây.
Trong chuyến công tác tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, được cùng đoàn công tác của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đến tuyên truyền, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con trên địa bàn đóng quân, chúng tôi mới cảm nhận hết tình cảm và trách nhiệm của các anh dành cho đồng bào.
Bà Phà Mẻ Khăm, 86 tuổi, ở bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn chia sẻ: “Tôi bị viêm đa khớp và viêm phổi nhiều năm nay, nhưng do tuổi cao, sức khỏe yếu, lại ở xa bệnh viện, điều kiện đi lại khó khăn nên không có điều kiện chữa trị. Nhưng tôi được các y, bác sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thường xuyên đến nhà khám và cho thuốc điều trị”.
.jpg)
Ông Hoa Văn Môn, Chủ tịch UBND xã Mường Típ cho biết: “Không chỉ trong các dịp lễ, tết, các y, bác sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 mới xuống tuyên truyền, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con, mà đây là việc làm thường xuyên của các anh. Khi có người ốm đau, dù đêm tối hay đường sá xa xôi, các anh cũng sẵn sàng vượt mọi khó khăn để kịp thời đến cứu chữa cho bà con”.
Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn gồm 11 xã thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Quế Phong và Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đây là địa bàn miền núi, biên giới, cách xa trung tâm huyện, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân còn hạn chế. Đặc biệt, nơi đây vẫn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu như khi ốm đau không đi khám, chữa bệnh mà mời thầy mo về “làm vía”. Do vậy, không ít trường hợp khi bệnh tình nguy kịch mới đưa đến bệnh xá chữa trị. Trường hợp chị Vừ Y Xài, 40 tuổi, ở bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn là một dẫn chứng. Chị Xài bị viêm phổi cấp, gia đình mời thầy mo về cúng “làm vía”, nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Đến khi chị bị suy hô hấp, toàn thân tím tái, gia đình mới gọi các y, bác sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đến chữa trị. Với tất cả tình cảm và trách nhiệm, các anh đã kịp thời đến cứu chữa và đưa chị Xài về Bệnh xá để tiếp tục điều trị.
.jpg)
Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Phúc Quang, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 chia sẻ: “Do điều kiện kinh tế khó khăn và phong tục tập quán lạc hậu, bà con ít quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, để nâng cao nhận thức của bà con, chúng tôi đã phân công mỗi y, bác sĩ phụ trách một địa bàn, thường xuyên phối hợp với cán bộ y tế cơ sở tuyên truyền và nắm chắc tình hình dịch bệnh, sức khỏe của người dân, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nhờ đó, bà con tin tưởng và đến khám chữa bệnh tại Bệnh xá ngày càng đông. Đến nay, gần 3.000 người đã đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh xá”.
.jpg)
Ngoài việc khám chữa bệnh tại Bệnh xá Quân dân y của Đoàn, hàng tháng, đơn vị còn cử các tổ quân y về cơ sở, phối hợp cùng cán bộ y tế xã tuyên truyền cho bà con về nếp sống vệ sinh khoa học, bài trừ mê tín dị đoan và hủ tục lạc hậu; phòng chống dịch bệnh, thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tổ chức tẩm màn, phun thuốc phòng chống muỗi, côn trùng cho các hộ gia đình. Nhờ đó, nhiều dịch bệnh như sốt rét, tiêu chảy, cảm cúm... đã được khống chế và ngăn chặn kịp thời.
Ông Mùa Vả Rê, bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi cho biết: “Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thường xuyên đến tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con chúng tôi về nếp sống vệ sinh khoa học, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà; cách phát hiện, xử lý các loại dịch bệnh. Nghe lời bộ đội, tập tục cúng bái chữa bệnh của người dân dần được xóa bỏ, khi ốm đau bà con đã chủ động đến Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hoặc Trạm y tế xã để khám, điều trị”.
Với những tình cảm, trách nhiệm của mình, các thầy thuốc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con nơi biên cương của Tổ quốc. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Bệnh xá đã cơ động khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 lượt người; tuyên truyền, hướng dẫn bà con ăn ở vệ sinh khoa học cho 950 hộ gia đình; khám và điều trị tại Bệnh xá cho 3.630 lượt bệnh nhân, cấp cứu gần 90 trường hợp.
Bài, ảnh: ANH THƠ
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận