Hậu phương quân đội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gác ngày lễ tận tụy giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Những ngày qua, trên địa bàn một số xã miền núi, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề một số tài sản của địa phương và nhân dân. Gác lại ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Quân khu 4 đã chạy đua với thời gian, tận tụy giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 và các lực lượng giúp bà con xã Na Ngoi lợp lại nhà bị tốc mái.

 

Tối ngày 29/ 4/2026, trận mưa lớn, kèm theo giống lốc khiến 38 hộ dân tại các bản Ka Dưới, Buộc Mú, Xiềng Xí, Tặng Phăn, Ka Nọi, Phù Khả 1, Na Cáng thuộc xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An nhà bị tốc mái. Với tinh thần, “Phía trước là Nhân dân”, mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng ngay từ mờ sáng ngày 30/4 gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã phối hợp với UBND xã Na Ngoi, Ban CHQS xã, Bộ đội Biên phòng và Công an xã Na Ngoi kịp thời giúp Nhân dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng phân công nhau giúp các hộ gia đình khắc phục hậu quả. Nông sản, lương thực của bà con bị mưa ướt nhanh chóng được mang ra hong phơi. Những tấm Pro xi măng từ các mái nhà bị gió giật đổ nát, được cán bộ, chiến sĩ và người dân khẩn trương thu dọn, di chuyển. Giúp người dân có nơi ở ổn định, những tấm Pro xi măng từ sự hỗ trợ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 được các lực lượng chuyển đến các gia đình nhà bị tốc mái thay thế, sửa chữa.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 trao hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng.

 

Ông Xồng Bá Xố, bản Xiềng Xí, nói: Cơn giông lốc tràn qua trong chốc lát đã để lại hậu quả nặng nề đối với gia đình tôi và một số người dân trong bản. Ngoài việc, nhà bị tốc mái, số lượng nông sản làm giống và lương thực sử dụng hằng ngày bị ướt, có nguy cơ ẩm mốc, nảy mầm. Rất may, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các chú bộ đội. Không chỉ giúp chúng tôi sửa chữa nhà ở, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 và Đồn Biên phòng Na Ngoi còn hỗ trợ bà con một số nhu yếu phẩm. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm.

Được biết, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, cùng với huy động gần 30 cán bộ, nhân viên phối hợp với các lực lượng giúp bà con, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã trích quỹ vốn với số tiền 8 triệu đồng, mua vật liệu, lương thực hỗ trợ 5 hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Mường Típ thu dọn cây ngã đổ lên cây cầu dân sinh.

 

 Tại địa bàn xã Mường Típ, ngay sau khi trận lốc xoáy đi qua, đã làm gãy đổ một số cây cối. Trong đó, một cây cổ thụ đổ vào cây cầu sắt dân sinh bắc qua suối đi vào bản Pủng, khiến cầu bị hư hỏng nặng. Một cây cổ thụ khác gãy đổ trúng ngôi nhà của ông Lương Xuân Việt, ở bản Pủng gây bị thiệt hại nặng...

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Vi Văn SơnPhó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và lực lượng dân quân xã Mường Típ kịp thời có mặt khắc phục hậu quả. Ngay trong buổi sáng ngày 30/4, cây cổ thụ đổ vào cây cầu sắt và ngôi nhà của của ông Lương Xuân Việt đã được các lực lượng thu dọn. Kịp thời bảo đảm cho người dân đi lại, cây cầu bị hư hỏng được cán bộ, chiến sĩ gia cố khắc phục. Ngôi nhà của ông Lương Xuân Việt đến sáng ngày 1/5 đã được tu sửa, lợp lại phần mái bị hư hỏng.

Lực lượng vũ trang xã Mường Típ giúp gia đình ông Lương Xuân Việt, ở bản Pủng sửa lại nhà ở.

 

Trung tá Nguyễn Quang Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Típ cho biết: Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chúng tôi đã phân công cán bộ, nhân viên xuống các bản phối hợp lực lượng dân quân kịp thời nắm tình hình thiệt hại của bà con. Rất may, cơn giông lốc chỉ gây thiệt hại về tài sản chứ tính mạng tài sản của người dân bảo đảm an toàn. Sau gần hai ngày, với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và lực lượng dân quân cùng các ban, ngành địa phương, các khu vực, hộ dân bị thiệt hại bước đầu đã khắc phục.

Trong gian khó, hoạn nạn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Với mệnh lệnh từ trái tim, những người lính Khu 4 đã gác lại ngày nghỉ lễ vì bình yên cuộc sống Nhân dân.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – CTV


Các tin khác

Tin đọc nhiều