Quân khu 4: Tổng kết công tác Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự năm 2024
Chiều ngày 21/01/2025, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự năm 2024, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.
Tham dự Hội nghị có đại biểu các Phòng: Khoa học Quân sự Quân khu, Quân huấn - Nhà trường, Thông tin (Bộ Tham mưu), Kế hoạch tổng hợp (Cục Chính trị); Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Quân khí, Xe máy - Vận tải, Ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Cục Hậu cần - Kỹ thuật); các đồng chí là lãnh đạo chỉ huy, thủ trưởng Phòng Hậu cần - Kỹ thuật các đơn vị trực thuộc Quân khu; chỉ huy các đơn vị: Lữ đoàn Vận tải 654, Kho Kỹ thuật K2, Xưởng 467 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật...
Báo cáo tại Hội nghị khẳng định: Công tác Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự năm 2024 đã hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra. Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự cơ bản nghiêm túc, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị duy trì có nền nếp; công tác môi trường được quán triệt và tổ chức thực hiện chặt chẽ, cảnh quan môi trường các đơn vị xanh, sạch, đẹp. Công tác thông tin Khoa học quân sự được duy trì thường xuyên, kịp thời, chất lượng từng bước được nâng lên, nổi bật là:
Phát huy kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để áp dụng có hiệu quả vào các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn, qua đó duy trì tốt tình trạng kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong khai thác, làm chủ và sử dụng hiệu quả trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu.
Cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự Quân khu tiếp nhận 142 bộ hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của 15 cơ quan, đơn vị và tiến hành rà soát, gửi các cơ quan chuyên ngành thẩm định theo chức năng. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự Quân khu tổ chức xét duyệt, xếp giải các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị và hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ (trong đó có 5 sáng kiến đạt giải B, 13 sáng kiến đạt giải C và 43 sáng kiến đạt giải Khuyến khích).
Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh mới trong khuôn viên cơ quan, đơn vị góp phần phủ xanh đất trống và tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhiều đơn vị đã đầu tư công sức, trí tuệ và ngân sách quỹ vốn để xây dựng, cải tạo củng cố, nâng cấp cảnh quan, môi trường trong các nhà kho, trạm, khu kỹ thuật; tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt của bộ đội, rác thải nguy hại ở các kho, trạm, rác thải ở bệnh viện đúng quy định...
Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng thực hiện trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phát huy nội lực, tích cực thực hiện tốt công tác Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự thời gian qua.
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần thay đổi một cách toàn diện về nhận thức, xóa bỏ hoàn toàn nhận thức xem nhẹ hoạt động Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự. Xác định đúng đối tượng trong hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự đó là: Còn người, trang bị kỹ thuật và nguồn lực bảo đảm. Căn cứ và 3 trụ cột đó để tập trung thực hiện tốt 4 nội dung: Hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo bước đột phá về đãi ngộ với người thực hiện công tác khoa học; phát hiện, bồi dưỡng, tạo đà và ưu tiên tạo nguồn đối với nguồn nhân lực cao; đầu tư xây dựng cơ sở hậu cần, kỹ thuật các cấp theo hướng chính quy, hiện đại; đẩy mạnh hợp tác liên kết ngành trong hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự.
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu cũng nêu lên 7 nhiệm vụ, giải pháp và những nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận