Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Tất Đắc: Người phá bom giữ đảo Cồn Cỏ
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Tất Đắc, sinh ngày 16/10/1944, dân tộc Kinh, quê ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí nhập ngũ tháng 4/1963, khi được tuyên dương Anh hùng, là Chuẩn úy, Đội phó Đội 89 phá bom, Quân khu 4, và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ tháng 10/1964 đến tháng 3/1966, đồng chí là Hạ sĩ, Tiểu đội phó thuộc Đại đội Công binh 19, Trung đoàn 270, làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Cồn Cỏ. Trong thời gian này, nhiệm vụ của đơn vị phá bom là bằng mọi giá giữ vững và đảm bảo an toàn cho trận địa pháo cao xạ 37mm, vô hiệu hóa bom mìn mà không được phá hủy chúng. Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm khi đế quốc Mỹ liên tục dội bom suốt ngày đêm nhằm san phẳng trận địa và chiếm đảo để làm bàn đạp tấn công miền Bắc.

Đồng chí Cao Tất Đắc đã quên mình vì nhiệm vụ, luôn xung phong đi đầu trong những tình huống khó khăn nhất. Với tinh thần dũng cảm, đồng chí cùng tổ công binh đã vô hiệu hóa 175 quả bom mìn các loại, trong đó trực tiếp tháo đầu nổ của nhiều quả bom nổ chậm, góp phần bảo vệ an toàn trận địa pháo cao xạ 37mm. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phá bom, đồng chí còn tham gia chiến đấu bảo vệ đảo, cùng các đơn vị khác bắn tàu chiến địch, giữ vững Cồn Cỏ – "hòn đảo thép" giữa biển Đông.
Sau thời gian bảo vệ đảo, đồng chí tiếp tục cùng đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ ở các chiến trường ác liệt khác. Trong những nhiệm vụ này, đồng chí đã phá hàng trăm quả bom các loại, bảo vệ an toàn cho đồng đội, Nhân dân, sản xuất, và giao thông vận tải.
Tháng 5/1967, đồng chí vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Người tặng một chiếc đồng hồ – kỷ vật cao quý ghi nhận sự cống hiến xuất sắc.
Ngày 18/6/1969, đồng chí Cao Tất Đắc được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, trở thành tấm gương tiêu biểu của lòng dũng cảm và ý chí quật cường trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
PV
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận