A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến cải tiến chia thuốc sắc ở Bệnh viện Quân y 4

Bắt nguồn từ những bất cập trong khâu phân chia thuốc sắc thủ công, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 4) đã triển khai sáng kiến “Cải tiến dụng cụ bảo quản và phân chia thuốc sắc”. Giải pháp gọn, ít tốn kém nhưng thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, nâng cao hiệu suất lao động và tạo thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng thuốc cho người bệnh.

Sắc thuốc thang là một trong 94 quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền. Những năm qua, công tác sắc thuốc ở Bệnh viện Quân y 4 được tiến hành trên thiết bị sắc tự động. Tuy nhiên, khâu phân chia thuốc từ thiết bị sang ấm giữ nhiệt cho từng bệnh nhân vẫn thực hiện thủ công.

Theo quy trình cũ, sau khi thuốc sắc được dẫn ra thùng đựng, nhân viên sử dụng ca nhựa có tay cầm để múc và chia thuốc vào các ấm giữ nhiệt đã dán tên bệnh nhân. Cách làm này có ưu điểm là trang bị có sẵn, thực hiện đơn giản. Nhưng nhược điểm cũng bộc lộ rõ: tiến hành thủ công; một số hoạt chất bị thất thoát do quá trình bay hơi như tinh dầu; khi rót thuốc, hơi nóng bốc lên dễ gây bỏng hơi cho người làm và gây ẩm mốc xung quanh.

Điều dưỡng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân y 4 ứng dựng sáng kiến cải tiến vào phục vụ bệnh nhân.

 

Từ thực tế đó, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Kim Thoa, Hành chính trưởng đã nghiên cứu cho ra đời sáng kiến “Cải tiến dụng cụ bảo quản và phân chia thuốc sắc”. “Tôi mong muốn cải tiến dụng cụ để bảo đảm an toàn cho nhân viên và nâng cao hiệu suất lao động. Sáng kiến tập trung vào thay đổi cấu tạo nồi chia và kệ đỡ, phù hợp với điều kiện thực tế của khoa”, chị Thoa nói.

Quan sát điều dưỡng - Thượng tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hoa trực tiếp sử dụng sáng kiến chia thuốc chúng tôi thấy rõ sự thay đổi trong thao tác. Dụng cụ được thiết kế gọn, dễ sử dụng. Nồi chia hình trụ bằng Inox 304 không gỉ, nắp có lỗ dẫn thuốc và thoát hơi, được khóa chặt khi vận hành. Nồi có kiềng cố định, đặt trên kệ Inox chắc chắn, bảo đảm an toàn trong quá trình chia thuốc.

Thuốc từ thiết bị sắc được dẫn trực tiếp vào nồi chia qua lỗ trên nắp, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Khi chia, nhân viên chỉ cần mở van dưới đáy nồi để thuốc chảy vào từng ấm giữ nhiệt.

Cũng theo chị Hoa, từ khi sử dụng nồi chia, việc thao tác thuận lợi hơn. Hơi nóng được thoát qua lỗ trên nắp, không còn bốc mạnh như trước, giảm nguy cơ bỏng hơi. Việc mở van dưới đáy giúp chia nhanh và đều hơn, thao tác đóng mở thuận tiện, hạn chế thất thoát và giảm nguy cơ bỏng hơi.

Sáng kiến bảo đảm an toàn trong quá trình chia thuốc và góp phần nâng cao hiệu suất lao động.

 

Thiếu tá Hoàng Thị Lài, Trưởng khoa Y học cổ truyền, cho biết: Hằng năm, Khoa Y học cổ truyền tiếp nhận khám, điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, chủ yếu là điều trị nội trú. Để đảm bảo trung bình cho khoảng 80 bệnh nhân, dùng thuốc ngày 03 lần, đòi hỏi các cán bộ tại đây phải bảo quản và phân chia khoảng 50 lít thuốc sắc mỗi ngày. “Sáng kiến đã giải quyết được vấn đề an toàn trong quá trình chia thuốc và góp phần nâng cao hiệu suất lao động. Thời gian chia thuốc được rút ngắn, thao tác chính xác hơn. Chi phí đầu tư thấp (hơn 2 triệu đồng) nhưng hiệu quả thiết thực”, Thiếu tá Hoàng Thị Lài nói.

Từ một bất cập trong thực tế công việc hằng ngày, sáng kiến cải tiến “Dụng cụ bảo quản và phân chia thuốc sắc” tại Bệnh viện Quân y 4 cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Hiệu quả không chỉ nằm ở con số chi phí tiết kiệm, mà còn ở sự an toàn và thuận tiện trong từng ca trực, từng ấm thuốc trao đến tay người bệnh.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI


Các tin khác

Tin đọc nhiều