Thứ sáu, 29/03/2024 - 18:21
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Công ty Thái Sơn: Hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh ở vùng Đồng Tháp Mười

Ngày 23/5/2020, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh tại ấp Bắc Chan, xã Tuyên Thạnh.

Cây cầu được thiết kế với chiều dài 54,5m, chiều rộng 6,5m, thời gian dự kiến thi công trong 6 tháng. Tổng kinh phí xây dựng cầu dự kiến hơn 7 tỷ đồng được Tổng công ty Thái Sơn trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị kết nghĩa, địa phương trong công tác chính sách đền ơn, đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội.

Đại diện Tổng Công ty Thái Sơn và cấp ủy, chính quyền địa phương làm lễ động thổ khởi công xây dựng cầu

 

Xã Tuyên Thạnh nằm trong khu vực Đồng Tháp Mười, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Việc xây dựng cầu Bắc Chan 2 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống dân sinh cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Lãnh đạo chính quyền địa phương tặng hoa cho Tổng Công ty.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch thị xã Kiến Tường nhấn mạnh: Việc xây dựng cầu Bắc Chan 2 có ý nghĩa lớn, vừa bảo đảm huyết mạch giao thông, vừa giúp bà con phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời, thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị xã Kiến Tường, cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần của Tổng Công ty Thái Sơn...

Tin, ảnh: XUÂN TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội