A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 khắc ghi Lời Bác Hồ dạy, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Trong muôn vàn tình thương yêu mà trọn cả cuộc đời cống hiến, hy sinh vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Người luôn dành sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ đặc biệt, thắm đượm tình cảm cách mạng và tình cảm quê hương đối với lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 3 lần về thăm, hàng chục lần gặp gỡ thân mật các đoàn đại biểu (lực lượng vũ trang) LLVT Quân khu, các cán bộ, chiến sĩ, từ đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Quân khu, các anh hùng, chiến sĩ thi đua đến các cán bộ cơ sở, dân quân tự vệ, chiến sĩ văn công... 36 lần Bác gửi thư khen, nhiều lần gửi quà tặng, gửi tiền để mua chè xanh và thuốc lào cho bộ đội. Mỗi lần về thăm, trong những lần gặp gỡ, qua những bức thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn Đảng bộ, nhân dân Liên khu 4 phải chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang và Người dặn dò những nhiệm vụ, những việc làm cụ thể cho lực lượng vũ trang Quân khu. Đặc biệt, khi lần đầu về thăm quê hương sau hơn 50 năm xa cách, vào ngày 15/6/1957, Người đến thăm và có 3 điều ngợi khen, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban Quân khu dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, báo công với Bác Hồ tại Khu tích lịch sử quốc gia đặc biệt KIm Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

65 năm khắc ghi và làm theo lời dạy của Người, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn lấy 3 điểm khen ngợi để cố gắng phát huy; 4 điều phê bình để cố gắng sửa chữa; 5 điều dặn dò của Bác để phấn đấu làm cho đúng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, với tinh thần tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, quân và dân Khu 4 đã chiến đấu ngoan cường, góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước Bạn Lào.

 Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành địa phương và được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng vũ trang Quân khu đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 6 tỉnh trên địa bàn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng củng cố khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc, nhất là khả năng phòng thủ trên các tuyến biên giới, tuyến biển, các vị trí chiến lược trọng yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế. Lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, không quản ngại gian khổ, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh… xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.  Đó là kết quả sinh động việc thực hiện những lời căn dặn của Bác, cũng là những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 kính dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 thi đua huấn luyện giỏi.

Ngày 15/6/2022, LLVT Quân khu phấn khởi, tự hào kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm (15/6/1957 – 15/6/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thêm khắc cốt ghi tâm 3 điều ngợi khen, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò của Bác Hồ kính yêu, từ đó cụ thể hóa thành hoạt động thực tiễn, tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu luôn xứng danh và ngày càng tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Với niềm vinh dự, tự hào là người chiến sĩ trên quê hương Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Bình - Trị - Thiên trung dũng, Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, nhằm giữ vững, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương của Người trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phải quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 847 - NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Trước hết phải nhận thức sâu sắc rằng, Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tôn vinh, bởi những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được kết tinh từ truyền thống yêu nước của dân tộc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự tin tưởng, giúp đỡ của Nhân dân, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ. Còn chủ nghĩa cá nhân là thứ giặc vô cùng nguy hiểm, với những biểu hiện đa dạng, lúc tinh vi, kín đáo, khi lộ liễu, biến báo khó lường, xuất hiện ở nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng, làm phá hoại sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, của dân tộc. Vì thế, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong LLVT Quân khu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa cấp thiết trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản lâu dài, nhằm xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Lực lượng vũ trang Quân khu tham gia giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương phải gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua… xây dựng và không ngừng củng cố, tăng cường, nâng cao trình độ, động cơ tự tu dưỡng, rèn luyện đúng đắn. Dù trong bất luận hoàn cảnh nào đều phải có ý chí phấn đấu bền bỉ, cầu tiến bộ, trọng danh dự cá nhân; rèn luyện khả năng miễn dịch với những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường và năng lực đấu tranh phòng, chống những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đấu tranh kiên quyết với biểu hiện chủ nghĩa cá nhân; coi nhẹ truyền thống, phủ nhận quá khứ, gieo rắc tư tưởng, lối sống thực dụng vào Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu của các thế lực thù địch.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, phải thường xuyên lấy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” làm động lực tinh thần, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là khi đứng trước những khó khăn, thử thách ác liệt. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị phải mẫu mực thể hiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ở mọi lúc, mọi nơi để làm gương sáng cho bộ đội noi theo; đồng thời gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần xây dựng Quân đội ta thực sự trong sạch nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương Bác, lực lượng vũ trang Quân khu luôn xung kích cứu hộ, cứu nạn Nhân dân trong mọi tình huống.

Việc giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” theo tinh thần Nghị quyết 847 phải luôn được xem là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Qua đó, cần khắc phục triệt để biểu hiện học tập một cách chung chung, nói nhiều hơn làm, nói không đi đôi với làm, hoặc chỉ nặng "học tập" nhưng lại nhẹ "làm theo"; phải cụ thể hóa hơn nữa nội dung, chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác Hồ phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, từng bộ phận và từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, với những chuẩn mực đạo đức rõ ràng; đưa việc học tập và làm theo Bác thành nếp sinh hoạt, hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị và quân nhân; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống.

Tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để không ngừng tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ Quân khu càng phải thực hiện tốt hơn chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, xây dựng “trận địa lòng dân” vững chắc. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của đất nước, cứu dân trong thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệnh, chấp nhận khó khăn, gian khổ đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần; tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế có hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình; kiên quyết chống mọi biểu hiện gây mất đoàn kết, chia rẽ, bè phái nội bộ và các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.

Vinh dự, tự hào được học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên dải đất “Địa linh nhân kiệt”, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quân khu, là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển và sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến của Người. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu càng phải ra sức phấn đấu giữ vững và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân và luôn xem đây là hành trang vô giá để vượt qua mọi gian khổ, hy sinh chung sức, đồng lòng viết tiếp trang sử vàng truyền thống, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trung tướng TRẦN VÕ DŨNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội