A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại biểu vì dân, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trong cuộc bầu cử Quốc hội (Khóa XV) và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026, trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 4 vinh dự có 4 sĩ quan cao cấp Quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội; 6 đại biểu Quân đội trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 88 đại biểu cán bộ quân sự trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện; 1.682 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Sau hơn 2 năm thực hiện chức năng đại diện cho quyền lợi của Nhân dân, các đại biểu thực sự là những “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nhân dân các cấp, được Nhân dân tin tưởng, ghi nhận là những "Đại biểu vì dân, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2021-2026).

 

Bài 1: Đại biểu vì dân

 Quân khu 4 bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống, là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu, nơi các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá.

Với địa bàn rộng, nhiều khu vực đồng bào vùng sâu, vùng xa, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lớn… Trình độ dân trí hạn chế, việc bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị... gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch thường xuyên tuyên truyền, kích động xuyên tạc là Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nhân dân các cấp không quan tâm đến người dân. Đặc biệt, chúng còn xuyên tạc cho rằng Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp là cán bộ Quân đội chỉ hoạt động trong Quân đội, không nắm được nguyện vọng của Nhân dân; đại biểu Quân đội chỉ mang tính hình thức, theo cơ cấu…

Đây là quan điểm sai trái, thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, âm mưu thâm độc, xảo quyệt là xuyên tạc, chia rẽ tình cảm quân dân 'cá nước", phục vụ cho mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội Nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động

Đồng chí Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Như chúng ta đã biết, Quân đội ta là Quân đội của Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Sĩ quan, 100% cán bộ, chiến sĩ Quân đội đều đang ở độ tuổi được quyền và đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào được thực hiện quyền dân chủ của công dân, mà còn là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị của quân nhân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và vận mệnh đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc. Mỗi lá phiếu của cử tri - quân nhân mang sứ mệnh cao cả thiêng liêng vì trong đó có sự kết tinh niềm tin, trí tuệ, tình cảm, ý chí, nghị lực và có cả máu xương của đồng chí, đồng đội, là trách nhiệm to lớn của Bộ đội Cụ Hồ trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận, Ủy viên Thường trực Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

 

Với sự uy tín, trách nhiệm của mình nhiều cán bộ là người Quân đội được cử tri cả nước tín nhiệm bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016. Thực hiện trách nhiệm của mình, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp là cán bộ Quân đội đã làm tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử  và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Điển hình như Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đại biểu Quốc hội khóa XV đã thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề Nhân dân kiến nghị theo quy định pháp luật. Với cương vị là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đàn tham mưu cho tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về các chủ trương, chính sách xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Hữu Đàn nói: “Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của Nhân dân và Nhà nước, với cương vị chức trách của mình, tôi tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong giúp dân phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Quá trình thực hiện luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu, chỉ đạo sát đúng, hiệu quả”.

Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn xác định luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh của người đại biểu Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Giải quyết tốt các chế độ, chính sách xã hội, chính sách người có công, chính sách hậu phương Quân đội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phòng, chống cháy rừng, thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt, được bà con Nhân dân đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị, đại biểu Quốc hội khóa XV trao quà, hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

 

Cụng với việc thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp luôn bám dân, kề vai sát cánh giúp đỡ Nhân dân. Quá trình tiếp xúc cử tri tại thôn Minh Thiện, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quảng Minh nắm được đường đi lại của bà con còn gặp nhiều khó khăn, từ đó đồng chí đã tham mưu, đề xuất với Hội đồng Nhân dân xã giúp đỡ làm đường tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và được Hội đồng Nhân dân xã ghi nhận. Hiện nay, con đường đang trong giai đoạn hoàn thành, bà con thôn Minh Thiện ai cũng vui mừng.

Cùng với đó, quá trình bám nắm địa bàn, đồng chí nhận thấy tình hình an ninh chính trị trên địa bàn hiện tượng thanh niên tụ tập, nghiện hút, trộm cắp... có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân... Trước tình hình đó, đồng chí Minh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã thành lập các tổ tuần tra đêm 3 buổi/ tuần, thành phần gồm quân sự, Công an, đoàn thể để nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiện tượng trộm cắp, tụ tập đông người... Đồng thời tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao cảnh giác, cũng như giáo dục con em mình thực hiện nghiêm các quy định của địa phương. Nhờ duy trì tốt nề nếp tuần tra, kiểm soát, đến nay trên địa bàn không còn hiện tượng trộm cắp, tụ tập đông người vào đêm khuya...,  góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Thượng tá Đặng Thanh Sáng, Chính trị viên, Ban CHQS thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Thủy, ở các địa phương địa hình rộng, nhận thức của người dân không đồng đều, cán bộ cơ sở nắm về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng còn có những hạn chế nhất định. Do đó, vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã là cán bộ Quân đội có vai trò rất quan trọng. Bên cạnh nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con Nhân dân nơi mình đảm nhiệm còn thường xuyên nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp liên quan đến lĩnh vực quốc phòng địa phương. Đỏi hỏi cán bộ Quân đội là đại biểu hội đồng Nhân dân các cấp luôn tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sâu sát bắm nắm cơ sở, để tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, tạo niềm tin cho Nhân dân vào Đảng, vào Quân đội.

Đồng chí Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội khóa XV tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba (Khóa XV).

 

Quốc phòng, an ninh là một lĩnh vực quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của một quốc gia, dân tộc một địa phương. Quốc phòng, an ninh được giữ vững tạo động lực để kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển bền vững. Do vậy, công tác tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp về công tác quốc phòng, an ninh là một nội dung rất quan trọng, cấp thiết, do vậy Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhất thiết phải có cán bộ quân sự, Công an. Cùng với đó, đại biểu các bộ Quân đội nắm rõ hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương mới tham mưu đúng, trúng các hoạt động liên quan đến hoạt động quân sự. Nhất là những hoạt động bí mật quân sự quốc gia, an ninh quốc gia, chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, hậu phương gia đình và dân quân tự vệ…

Những việc làm của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp là cán bộ Quân đội trên địa bàn Quân khu 4 thời gian qua là minh chứng rõ nét, là “lá chắn thép”, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch xuyên tạc vai trò của Đại biểu quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp là cán bộ Quân đội. Với tinh thần "Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân phục vụ" đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp là cán bộ Quân đội trên địa bàn Quân khu 4 đều tận tâm, tận lực, tích cực hoạt động, thực sự là "cầu nối" giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nhân dân các cấp.

Bài 2: Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

                          NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội