A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bí thư Thành ủy Thủ đô Viêng Chăn, Lào thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Sáng ngày 14/7/2022, đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng gia đình đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan Quân khu và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

     Tại buổi tiếp đón, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng gia đình đã đến thăm, làm việc tại Quân khu, đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nói chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng đã giúp đỡ Quân khu 4 thực hiện các nhiệm vụ trong những năm qua. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu nhấn mạnh về tình cảm gắn bó keo sơn giữa 2 nước Việt Nam và Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, cao cả, chí tình, chí nghĩa và những kết quả hoạt động về quan hệ hợp tác giữa Quân khu và Lào trong thời gian qua. Theo đó, Quân khu 4 đã cùng các đơn vị, địa phương của Lào có chung đường biên giới tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt động hữu nghị, hợp tác nhằm giữ gìn và phát triển truyền thống hữu nghị đặc biệt, đoàn kết lâu đời trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Bộ tư lệnh Quân khu thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương của Lào làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước, phối hợp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nắm và quản lý tốt địa bàn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị, địa phương của Quân khu 4 có chung đường biên giới với các đơn vị, địa phương của Lào thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý bảo vệ đường biên, xử lý các loại tội phạm buôn bán ma túy, chống vượt biên, di cư tự do…làm công tác chuyên gia về khuyến nông, khuyến lâm; triển khai các dự án xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn các cụm bản Lào. Đặc biệt, được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương của Lào nói chung và Thủ đô Viêng chăn nói riêng trong việc tạo điều kiện giúp đỡ Quân khu 4 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội nhân dân Lào và Thủ đô Viêng Chăn đói với các công ty, đơn vị Quân khu 4, trong quá trình thực hiện các chương trình hợp tác trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà lưu niệm
cho gia đình đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm.
Gia đình đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm
tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Bộ Tư lệnh Quân khu chụp ảnh  lưu niệm
với gia đình đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm.

 

   Đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND, Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Quân khu 4 và cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp chu đáo của Bộ tư lệnh Quân khu 4; đồng thời nhấn mạnh về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong lịch sử kháng chiến chống quân xâm lước, giành lại độc lập tự do cho Nhân dân 2 nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm, đánh giá cao vai trò của LLVT Quân khu 4 trong việc thực hiện hợp tác của hai Bộ Quốc phòng, hai nước Việt Nam và Lào nói chung và Quân khu 4 với các tỉnh có chung đường biên giới và Thủ đô Viêng chăn nói riêng và mong muốn Quân khu 4 tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa LLVT Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương của Lào theo các nội dung đã ký kết; tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh tuyến biên giới; thực hiện tốt các nhiệm vụ giúp đơn vị, địa phương của Lào và Thủ đô Viêng chăn xây dựng bản, cụm bản ổn định về chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Cũng trong ngày, đồng chí A Nu Pháp – Tu Na Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND, Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng gia đình đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội