Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13

Để kịp thời chỉ đạo ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi), chiều ngày 5/11/2025, đoàn công tác Bộ CHQS thành phố Huế do Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra khu vực kè biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế và các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Huế báo động kiểm tra quân sô.

 

Thời gian qua do ảnh hưởng của bão, mưa và sóng lớn nên khu vực kè biển Thuận An đã bị hư hỏng nặng; sau khi kiểm tra các khu vực, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng của khẩu cảng Thuận An và Ban CHQS phường Thuận An chủ động ứng phó với bão, nhất là phối hợp với các cơ quan, với cấp ủy, chính quyền kiểm tra, rà soát kỹ các khu vực, có phương án bảo đảm an toàn cho bờ kè, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân địa phương và các phương tiện tàu thuyền đang neo đậu tại đây.

 

 

Đại tá Lê Huy Nghĩa kiểm tra khu vực các tuyến kè ven biển.

 

Tại Trung đoàn 6, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế đã trực tiếp báo động kiểm tra quân số, trang bị phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, của đơn vị; đồng thời chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, nắm chắc diễn biến, đường đi của bão, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch để ứng phó hiệu quả với bão và mưa lũ.

 
Kiểm tra phương tiện, vật chất phòng chống lụt bão.

 

Theo thông tin từ ngành chức năng, bão số 13 (bão Kalmaegi) đã đi vào Biển Đông, là cơn bão rất mạnh, dự kiến đổ bộ vào đất liền từ 19h đến 21h tối 6/11 và ảnh hưởng đến địa bàn thành phố Huế. Do đó lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế yêu cầu Trung đoàn 6 thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội. Đồng thời tiếp tục chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, nhất là cơ sở vật chất phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, lượng dự trữ hậu cần lương thực, thực phẩm để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu./.

                                                           Tin, ảnh: LÊ SÁU QUANG ĐẠO

                                                               

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều