A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào

Nằm trong chuỗi các hoạt động thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May của dân tộc Lào, ngày 07/04/2022, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào. Tham gia cùng Đoàn công tác có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần; Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty hợp tác kinh tế COECCO… Tiếp đón đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu có đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào cùng các cán bộ Tổng lãnh sự.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng đã chúc mừng đồng chí Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng cùng cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Bắc Lào vui đón Tết Bun Pi May cùng dân tộc Lào. Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng đã thông báo sơ về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương trên địa bàn Quân khu cùng những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu thời gian qua. Đồng thời, Trung tướng Trần Võ Dũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tại các tỉnh Bắc Lào đã luôn giành sự quan tâm, hợp tác, là cầu nối quan trọng giúp đỡ các đơn vị thuộc Quân khu thắt chặt mối quán hệ hợp tác và phối hợp hiệu quả với các địa phương với nước bạn Lào để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông báo cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào những kết quả nổi bật của LLVT Quân khu.

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã giành cho Tổng lãnh sự quán; đồng thời, cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luan Prabang là một trong ba Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào. Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang bao gồm 8 tỉnh phía Bắc Lào trong tổng số 18 tỉnh, thành phố của nước Bạn Lào. Tại các tỉnh này có hơn 10 nghìn người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống. Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị thuộc Quân khu 4 đứng chân, thực hiện nhiệm vụ trên nước Bạn Lào những năm qua. Đồng chí Tổng lãnh sự quán mong muốn thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có nhiều chủ trương, giải pháp hoạt động hiệu quả hơn nữa trên địa bàn nước Bạn Lào để cùng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội