A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4

Ngày 15/10/2021, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa; Sư đoàn 968 và Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 đã tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4 (16/11/1961- 16/11/2021), với chủ đề: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Hậu cần trên quê hương Khu 4 anh hùng”. Thời gian thi đua diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 16/11/2021.

Toàn cảnh Lễ phát động của Bộ CHQS Thanh Hóa.

* Mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua cao điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa tập trung vào một số nội dung: 100% cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc, vị trí, vai trò và ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua có hiệu quả, đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực. Gắn chặt với phong trào thi đua quyết thắng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất; quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao và xây dựng Ngành Hậu cần vững mạnh về mọi mặt.

Đại diện các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS Thanh Hóa ký kết giao ước thi đua.

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tổ chức ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

* Tại Lễ phát động, 100% cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã đăng ký quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu sau: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về lịch sử truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4 qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành; xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức dự trữ và bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị, phương tiện hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở tất cả các cấp; sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khoẻ bộ đội... Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần năm 2021...

Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thị đua khen thưởng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

* Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206, Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thị đua khen thưởng Lữ đoàn đã phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngành Hậu cần Quân khu đến 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua được Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 206 xác định gồm: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. Hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sang chiến đấu, xây dựng đơn vị, tăng gia sản xuất năm 2021 theo Nghị quyết Đảng ủy Lữ đoàn xác định; tham gia có hiệu quả trong tham gia giúp Nhân dân phòng, chống bão lụt, phòng, chống dịch Covid-19… Tại buổi lễ đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua.

Tin, ảnh: LÊ HẢI TÙNG          


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội