Chính phủ giao ban trực tuyến triển khai khắc phục hậu quả Bão số 10
Sáng ngày 29/9/2025, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Quân khu 4, Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai, giao nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 chủ trì giao ban.
Tham dự có: đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10.
Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu dự giao ban. Buổi giao ban được tổ chức trực tuyến đến đầu cầu các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.
Hội nghị đã nghe đại diện Bộ Nông nghiệp và môi trường, đại diện Cục Cứu hộ, Cứu nạn, các địa phương báo cáo tình hình phòng, chống bão và thiệt hại trên địa bàn; đề xuất những khó khăn trước mắt...
Theo báo cáo, sau khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền đã làm chết và mất tích 13 người; bị thương 02 người; sập 03 nhà, hơn 7.200 nhà tốc mái, 142 nhà bị cô lập; tốc mái 59 trường học, trạm y tế, Ủy ban Nhân dân xã; hư hỏng, gãy đổ 30 cột điện, nhiều điểm giao thông ách tắc. Hơn 3 nghìn hecta lúa, hoa màu ngập lụt, thiệt hại 25 ha thủy sản, gần 3.700 cây xanh bị đổ gãy. Bão cũng gây sạt lở 338m đê, kè, 115 điểm ngập úng, chia cắt; làm chìm 05 tàu.
Chính quyền địa phương, Quân đội, Công an và lực lượng chức năng đã sơ tán 14.496 hộ/35.325 nhân khẩu đến nơi an toàn. Kêu gọi 23.099 phương tiện/75.887 lao động vào bến neo đậu an toàn; hiện không còn tàu thuyền trong vùng nguy hiểm.
Đồng thời triển khai 10.417 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; 302 ô tô, 62 tàu xuồng, ca nô… trực tiếp hỗ trợ Nhân dân phòng, chống bão. Các đơn vị đã chủ động giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán tài sản, thu hoạch lúa, hoa màu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện.
Báo cáo tại cuộc họp giao ban, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Bão số 10 là cơn bão rất lớn gây hậu quả và thiệt hại lớn tại các địa phương. Dự báo 10 giờ sáng nay (29/9), bão sẽ suy yếu và chuyển thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, song hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa to đến rất to; đêm nay, mực nước ở các sông, nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3.
Kết luận giao ban, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cơn bão số 10 là cơn bão rất mạnh, có quỹ đạo phức tạp; song các đơn vị, địa phương, cơ quan chức năng đã chấp hành nghiêm các Công điện của Chính phủ, Bộ, Ban ngành…; sâu sát, bám nắm, phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 10. Tổ chức cảnh báo, di dời số lượng lớn người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại bước đầu về người và cơ sở vật chất, tài sản, kinh tế, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản…
Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và các cấp…. Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; thường xuyên thông tin cho đơn vị, địa phương để ứng phó kịp thời. Tiếp tục theo dõi sát hoàn lưu sau bão, mực nước ở các sông, an toàn hồ đập, đê điều để có biện pháp ứng phó; đồng thời chỉ đạo các cơ quan quản lý đê điều, nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh dừng việc xả nước. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể giúp người dân vùng ngập lụt sớm ổn định cuộc sống; có chính sách hỗ trợ về vật chất, tài chính sớm, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả sau bão.
Duy trì trực ban cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, vũ khí trang bị. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng cứu, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả. Tập trung bảo đảm an toàn cho lao động tại lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, ven sông suối, hạ lưu hồ đập… Có kế hoạch xây dựng kiên cố hóa đê điều, kết hợp giao thông, rà soát phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa phương, đơn vị…
Tin, ảnh: HOÀNG THÁI - TRẦN DŨNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận