A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 324

Ngày 30/4/2021, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu  4do Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã kiểm tra nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp nghỉ lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì làm việc với chỉ huy, cơ quan Sư đoàn.

             Làm việc với chỉ huy, cơ quan Sư đoàn và trực tiếp báo động kiểm tra lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ trực SSCĐ tại Trung đoàn bộ binh 1. Đoàn kiểm tra của Quân khu đánh giá cao Sư đoàn 324 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch SSCĐ, duy trì các cấp luyện tập nghiêm túc các phương án SSCĐ chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ và sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đảm bảo đầy đủ quân số, vũ khí trang bị và phương tiện.

Đại tá Hoàng Duy Chiến, Sư đoàn trưởng báo cáo với Đoàn kiểm tra Quân khu.

 Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn xây dựng phương án SSCĐ và triển khai lực lượng bảo vệ các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 chặt chẽ, nghiêm túc. Tình hình tư tưởng bộ đội ổn định, công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, pháp luật nhà nước được duy trì nghiêm, đơn vị an toàn tuyệt đối. Các cấp duy trì huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, trong đó, chú trọng thực hiện huấn luyện thực chất và báo cáo thực chất nên chất lượng huấn luyện được nâng lên; tổ chức bắn chiến đấu cho 27 trung đội bộ binh đạt kết quả giỏi, an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu quán triệt nội dung kiểm tra tại Trung đoàn 1.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid – 19, Sư đoàn 324 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tích cực, quản lý chặt chẽ quân số ra vào đơn vị, triển khai các chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid – 19 tại 100% đầu mới đơn vị để đo thân nhiệt, phun dung dịch sát khuẩn. Phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn để nắm chắc tình hình dịch bệnh, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại đơn vị nghiêm túc.

Đoàn công tác của Quân khu kiểm tra SSCĐ, cơ động lực lượng, phương tiện tại Trung đoàn 1.

 Cùng với đó, Sư đoàn tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt để chuẩn bị phục vụ Lớp tập huấn quân sự Quân khu sẽ tổ chức tại Trung đoàn 335 trong thời gian tới. Trong đó, công tác đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho cán bộ tham gia tập huấn được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Hệ thống thao trường, bãi tập, khu vực tập huấn được củng cố, xây dựng đúng quy định. Đội ngũ giáo viên, đội mẫu phục vụ tập huấn được bồi dưỡng tập huấn, nghiêm túc, chất lượng tốt. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đảm bảo vật chất, hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo để phục vụ tốt cho lớp tập huấn.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu kiểm tra, động viên bộ đội tại Trung đoàn 1.

 Kết luận nội dung kiểm tra, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đánh giá cao kết quả đạt được của Sư đoàn 324 trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực SSCĐ của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu, đặc biệt là triển khai và duy trì luyện tập nghiêm túc các phương án SSCĐ bảo đảm tốt cho bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kết luận nội dung kiểm tra tại Sư đoàn 324.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có thể tiếp tục lây nhiễm trên diện rộng cả nước, vì vậy, Sư đoàn cần triển khai quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm “5K”; tăng cường công tác vệ sinh phòng, chống dịch, quản lý chặt chẽ quân số, hạn chế quân nhân nghỉ phép, tranh thủ và tổ chức khai báo y tế nghiêm túc đối với cán bộ, chiến sỹ khi ra ngoài doanh trại thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước đối với mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội