A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gửi trọn niềm tin

Sau những cơn mưa rào, trời thu Hà Nội trong hơn, dịu êm hơn. Vẫn những hàng cây ấy, mùa này rắc thảm trên phố Phan Đình Phùng càng đẹp hơn, duyên dáng hơn với những tà áo dài thướt tha, ghi lại khoảng khắc đẹp của đất trời.

Con đường Nguyễn Tri Phương, Lý Nam Đế... quen thuộc, nay thêm cờ, hoa, biểu ngữ tung bay! Những người lính nghiêm trang đứng gác nhưng những ngày này, khuôn viên quanh Hội trường Bộ Quốc phòng khác hẳn. Không chỉ có cờ hoa đẹp hơn mà các khu vực, các gian trưng bày sản phẩm vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, thành tựu quân sự, quốc phòng 5 năm qua; trưng bày sách, ấn phẩm về công tác Đảng, công tác chính trị... được bố trí hợp lý, khoa học như những điểm nhấn, thu hút. Công tác trang trí khánh tiết góp phần làm cho không khí của những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) trang trọng và sôi nổi hơn. 450 đại biểu - những đảng viên ưu tú, nòng cốt của các đơn vị trong toàn quân tay bắt, mặt mừng về dự đại hội, mang theo những tình cảm, ước vọng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đã mấy tháng qua, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, từ biên giới đến hải đảo... thông qua các hoạt động thi đua sôi nổi đã lập nhiều thành tích, chiến công dâng lên đại hội. Tất cả đều mong muốn, tin tưởng sâu sắc rằng đại hội sẽ đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4, Quân chủng Hải quân gặp lại nhiều đồng chí, đồng đội quen biết từ các quân chủng, binh chủng khác như Phòng không - Không quân; Thông tin liên lạc... những cái bắt tay xiết chặt, nụ cười rạng rỡ. Các anh cùng nhau trao đổi nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Anh Thuân được các đồng đội ưu tiên "trải lòng" trước bởi đơn vị anh là "tiền tiêu" nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi những người lính Hải quân đêm ngày chắc tay súng cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân chia sẻ nhiều câu chuyện về lòng quả cảm, sự dấn thân và nghĩa đồng bào của những người lính đang trấn giữ một vùng biển, đảo rộng lớn, có các mục tiêu trọng yếu là quần đảo Trường Sa, nhà giàn, căn cứ quân sự Cam Ranh... Không chỉ vững tay súng, huấn luyện giỏi và sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ của Vùng 4 nói riêng, của Bộ đội Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển... nói chung còn là điểm tựa vững vàng cho ngư dân ta bám biển.

Đại biểu tham dự đại hội tham quan gian trưng bày ấn phẩm công tác Đảng, công tác chính trị.

Trên hướng biên giới đất liền, điện thoại cho chúng tôi, Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La, bày tỏ: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương cùng chung tâm thế như mọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân hướng về Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI. Chúng tôi luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, đặc biệt sẽ luôn là những “lá chắn thép” trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp thêm những chiến công mừng đại hội. Thượng tá Hoàng Văn Giáp mong muốn đại hội sẽ đề ra các giải pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng...

Là đại biểu dự Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết: Mong muốn của Thượng tá Hoàng Văn Giáp cũng là mong muốn chung của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Trung tướng Đỗ Danh Vượng giải thích thêm, nhiệm kỳ qua, BĐBP đã đạt kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao, đó là món quà ý nghĩa nhất của toàn lực lượng chào mừng đại hội. Từ nguyện vọng và những mong muốn, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, dự đại hội lần này, đoàn đại biểu Đảng bộ BĐBP sẽ tham mưu, đề xuất với đại hội những chủ trương, giải pháp lãnh đạo phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Chính trị viên Đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) gửi gắm với chúng tôi qua sóng điện thoại: Nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ luôn hướng về đại hội. Thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, chúng tôi luôn theo dõi thông tin về đại hội và tin tưởng đại hội sẽ xác định những chủ trương chiến lược, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân trên biển; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Các mô hình vũ khí, khí tài trưng bày tại đại hội.

Về dự đại hội, nhiều đại biểu ở đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng cục Hậu cần cho rằng, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan hậu cần các cấp trong toàn quân đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, bảo đảm đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của công tác hậu cần; qua đó, các chỉ tiêu công tác hậu cần đều hoàn thành vượt mức, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được giữ vững và nâng cao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Các đại biểu truyền tải rõ thông điệp của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân đội với mong muốn, đại hội có dự báo, đánh giá những tác động khó khăn đến công tác hậu cần; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới...

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga- một trung tâm rất đặc biệt của mà kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đóng góp tích cực vào việc phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam và Liên bang Nga; góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước rất phấn khởi khi tham dự Đại hội ĐBQĐ lần này. Đồng chí tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ tiếp tục có những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng quân đội ta ngày càng lớn mạnh. Qua tìm hiểu, khảo sát, trò chuyện với nhiều cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng có niềm tin như vậy. Chúng tôi được biết, mọi người đều mong muốn Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI sẽ xác định các giải pháp lãnh đạo xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Trước khi Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI diễn ra ít ngày, chúng tôi được gặp và trò chuyện với Trung tướng, Anh hùng LLVT Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ông bày tỏ tin tưởng, từ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu ĐBQĐ công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI sẽ thành công rực rỡ. Đại hội sẽ lĩnh hội được toàn bộ ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ tới sát, đúng, có tính thực tiễn, tính khoa học sâu sắc.

Về dự đại hội lần này, các đại biểu đều mang theo hành trang là những chiến công, thành tích đáng tự hào. Mỗi thành tích, chiến công, bài học kinh nghiệm của các đảng bộ, đơn vị được đại biểu mang đến đại hội cũng như những nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ toàn quân gửi tới đại hội sẽ được trao đổi, thảo luận, để từ đó kết tinh, hội tụ, tạo sự thống nhất cao với những chủ trương, giải pháp sát thực, đúng đắn. Đó là cơ sở để lãnh đạo xây dựng Quân đội ta ngày càng vững mạnh, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, yêu quý.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội