A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cập nhật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cử tri Trường Cao đẳng nghề số 4 hoàn thành bầu cử

Ngày 23/5/2021, hòa chung cùng không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân tham gia bầu cử, Trường Cao đẳng nghề số 4 đã hoàn thành công tác tổ chức cho các cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại khu vực bầu cử số 7 - Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 không khí diễn ra nhộn nhịp. Rất đông cử tri đến sớm để dự Lễ khai mạc; cử tri nữ lộng lẫy trong trang phục áo dài truyền thống càng làm cho không khí thêm rộn ràng. Từ 7 giờ 30 phút, cử tri của Trường Cao đẳng nghề số 4 đã bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch được thực hiện chặt chẽ. Cử tri khi đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ đúng giãn cách. Tổ Bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện các quy trình nghiên cứu thông tin về các ứng cử viên, nhận phiếu, điền phiếu và bỏ phiếu vào thùng theo quy định.

Từ sáng sớm cử tri Nhà trường đã có mặt đi bầu cử.
Chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

"Để bảo đảm cho các cử tri tham gia bầu cử thuận lợi, Nhà trường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, Ủy ban Bầu cử xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ an) và Xưởng 467, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 lập và niêm yết dach sách cử tri; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, về quyền, nghĩa vụ cử tri, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ, nhờ đó, buổi bầu cử đã diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật", Thiếu tá Hồ Xuân Thái, Trưởng Ban Chính trị Nhà trường cho biết.

Cử tri Trường Cao đẳng nghề số 4 dịu dàng trong trang phục áo dài truyền thống.

Thời tiết đầu buổi sáng mát mẻ, buổi bầu cử được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, trật tự. Công tác chuẩn bị cho bầu cử được tổ chức hết sức chu đáo. Điểm bầu cử được trang trí khánh tiết, hệ thống panô, băng rôn, khẩu hiệu tưng bừng rực rỡ. Tiểu sử của các ứng cử viên được niêm yết ở vị trí trang trọng, thuận lợi cho cử tri theo dõi.

Cử tri nhận phiếu bầu.

 

Cử tri nhận phiếu bầu.

Phấn khởi sau khi thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân của mình, chị Nguyễn Trịnh Hương Giang, Giáo viên Khoa cơ bản nói: "Sau khi nghe tổ bầu cử giới thiệu thể lệ, quy trình bỏ phiếu; tôi và các cử tri đã đọc lại thông tin quá trình công tác và trình độ của các ứng cử viên, nghiên cứu kỹ càng, cân nhắc thận trọng để “chọn mặt gửi vàng” trước khi bỏ phiếu, với mong muốn lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực của Nhà nước và địa phương góp phần phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh".

Cử tri tiến hành ghi phiếu.

 

Cử tri nhận phiếu bầu.

 

Cử tri bỏ phiếu vào hòm phiếu.

 

Cử tri đóng dấu phiếu bầu sau khi bầu cử xong.

Sau gần một giờ tham gia bầu cử, tất cả 106 cử tri của Trường Cao đẳng nghề số 4 đều có mặt và hoàn thành việc bỏ phiếu. Các cử tri đều bày tỏ niềm vui và phấn khởi khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đối với Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn và đơn vị ổn định, an toàn.

Báo Quân khu 4 điện tử sẽ cập nhật liên tục Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời các đồng chí và các bạn đón xem.

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội