A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Niềm tin và kỳ vọng

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai mạc tại Thủ Đô Hà Nội, cả dân tộc đang vui mừng chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này.

 Các tầng lớp Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào sự thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                       Ảnh: Minh họa

Nhìn lại lịch sử, chúng ta nhận thấy Đại hội Đảng toàn quốc luôn luôn là sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc. Cứ qua mỗi lần Đại hội, đất nước ta lại có một đường lối, một phương hướng phát triển mới, trên cơ sở đó, cách mạng lại giành được những thắng lợi mới. Cứ qua mỗi lần Đại hội, Đảng lại đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, đi đến tương lai tươi sáng. Xin được lấy một vài dẫn chứng tiêu biểu trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ II (1951), Đảng đã xác định đúng đắn được đường lối kháng chiến, từ đó Đảng đã lãnh đạo Nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại Đại hội Đảng lần thứ III (1960), Đảng đã đề ra đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược (xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam), trên cơ sở đó, đưa cả dân tộc đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là những chiến công hiển hách trong các cuộc chiến đấu giành độc lập tự do ở thế kỷ XX được cả thế giới ca ngợi. Tại Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, và đến nay sau 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Sau 35 năm của công cuộc đổi mới, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, ta đã phấn đấu trở thành một nước đang phát triển có thu nhập ở mức trung bình, có kết quả khả quan trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, kinh tế tăng trưởng ở mức khá...” (Trích Diễn văn đọc tại Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng - Báo Nhân dân ngày 03-02/2020). Tại Đại hội Đảng lần thứ VII (1991), Đảng đã đề ra “Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” và trong suốt 30 năm qua, Đảng ta luôn luôn nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Chỉ qua một vài dẫn chứng trên, ta cũng thấy cứ mỗi lần Đại hội, Đảng lại đề ra phương hướng, đường lối mới, đưa cả dân tộc lập nên những kỳ tích mới.

 Đường phố ngập tràn sắc đỏ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                             Ảnh: CTV

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ta thấy Đảng đã lãnh đạo Nhân dân lập nên những thành tựu to lớn như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đây là một nhiệm kỳ đặc biệt với những tình hình đột biến chưa từng có trong lịch sử, nhưng chúng ta đạt được nhiều thành tựu kép. Phát triển tốt kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng, thực hiện tốt đối nội và đối ngoại, hội nhập và tự chủ, đẩy lùi có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, duy trì sự ổn định đời sống Nhân dân. Đặc biệt là thành tích trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực,… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" (Diễn văn Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 - Khóa XII - Báo Nhân dân 19/12/2020).

Trong 18 tháng qua, từ sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhân dân cả nước đã tích cực đóng góp ý kiến cho các Bản dự thảo, văn kiện trình lên Đại hội XIII. Điều này đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao, niềm tin vô hạn và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội, tin rằng Đại hội sẽ vạch ra đúng đắn con đường phát triển tương lai của đất nước, các Nghị quyết của Đại hội sẽ thể hiện trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Đảng, tin tưởng và kỳ vọng rằng Đại hội sẽ đầy trách nhiệm và sáng suốt trong việc lựa chọn những người có tâm, có tài, có tầm, hết lòng vì Tổ quốc, vì Nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để thay mặt Đảng lãnh đạo đất nước đạt nhiều kỳ tích trong chặng đường mới.

Chúng ta có quyền kỳ vọng các Nghị quyết Đại hội sẽ là ngọn đèn pha chói lọi soi đường cho cả dân tộc tiến lên, đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

ĐOÀN MẠNH TIẾN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội