Quân khu 4, kiểm tra hoạt động của Trường Cao đẳng Nghề số 4.
Chiều ngày 21/5/2026, Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề số 4. Tham gia đoàn công tác có chỉ huy các phòng, ban cơ quan Quân khu. Về phía Nhà trường có Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.
6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề số 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước ổn định tổ chức biên chế; khai giảng và đưa cơ sở đào tạo tại Thành phố Huế đi vào hoạt động. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hóa các loại hình, phương thức đào tạo nghề cho các đối tượng, nhất là bộ đội xuất ngũ. Kết quả tuyển sinh các loại hình đào tạo được 4.689 học viên (đạt 48,4% kế hoạch năm), trong đó, có 2.013 học viên là bộ đội xuất ngũ (đạt 56,6% kế hoạch năm); hiện đang đào tạo 6.143 học viên, tốt nghiệp 2.071 học viên.
Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Nam Cường biểu dương tập thể Nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng Nhà trường ổn định, thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nghề cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan Quân khu để triển khai thực hiện đầy đủ, phù hợp với tổ chức biên chế; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, lễ tiết, tác phong quân nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ tác động của cơ chế thị trường và yêu cầu chuyển đổi số đến nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nghề; từ đó chủ động nghiên cứu, đề xuất mở mới các ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội và doanh nghiệp.
Thiếu tướng Ngô Nam Cường nhấn mạnh, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương thức đào tạo theo hướng số hóa, thông minh hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ số; chú trọng bồi dưỡng năng lực tự học, tự thích ứng cho học viên. Cùng với đó, tiếp tục chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên có trình độ cao; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo; quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ, giáo viên, học viên nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, góp phần xây dựng Nhà trường phát triển xứng tầm là Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao uy tín tại khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG



