A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu: Tổ chức “Vui hội trăng rằm”

Hòa chung với không khí vui Tết Trung thu trong cả nước, nhằm tạo sân chơi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Quân khu, tối ngày 7/9/2022 (tức ngày 12 tháng 8 âm lịch), Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Tết trung thu với chủ đề "Vui hội trăng rằm". Dự, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu; Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quân chúng, Cục Chính trị Quân khu.

Tham dự Đêm hội, các cháu thiếu niên, nhi đồng được hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của Ngày Tết Trung thu cổ truyền với các hoạt động múa lân sư rồng, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, tìm hiểu sự tích Chú Cuội, Chị Hằng Nga; tham gia các trò chơi và câu đố vui lý thú, bổ ích; được xem những tiết mục văn nghệ cực kỳ dễ thương, đáng yêu của các bạn thiếu niên, nhi đồng và được nhận nhiều phần quà ý nghĩa.

Toàn cảnh đêm "vui hội trăng rằm".
Thủ trưởng Bộ Tham mưu và các đại biểu tham dự.

Chương trình thu hút được đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng. Các cháu đã có một đêm Trung thu vui vẻ, bổ ích. Phát biểu chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu nhấn mạnh: “Cứ đến ngày rằm Tháng Tám, ngày Tết Trung thu của các cháu, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với các bậc phụ huynh quan tâm tổ chức cho các cháu vui Tết Trung thu. Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị rất chăm lo, luôn dành những tình cảm thân thương, sự quan tâm đặc biệt cả về vật chất và tinh thần cho các cháu thiếu nhi. Trong bức thư Bác Hồ gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa năm 1945 Bác đã viết “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Chính vì vậy các cháu phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện, học tập để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô giáo, cha mẹ và các anh, chị".

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chúc mừng các cháu.
Các đại biểu tham dự.

 

Đông đảo cán bộ, nhân viên, phụ huynh và các em thiếu niên, nhi đồng tham dự.

 

Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, để các cháu tự tin, thêm yêu cuộc sống, có ý thức phấn đấu, rèn luyện vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu tặng quà cho các cháu học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó.
Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Bộ Tham mưu.

 

Sau đây là một số hình ảnh “Vui hội trăm rằm” của Bộ Tham mưu Quân khu.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Các cháu thiếu niên, nhi đồng biểu diễn các tiết mục văn nghệ vui tươi, hấp dẫn.
 
 
Đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia.

 

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG, HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội