A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đong đầy tình cảm yêu thương

Về thôn Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) chúng tôi chứng kiến hình ảnh cán bộ, nhân viên, Hội viên phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu cùng bà con Nhân dân địa phương đang nô nức làm đường bê tông liên thôn, vệ sinh đường làng ngó xóm, tuyền truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19... Mọi hoạt động diễn ra sôi nổi giống như một ngày hội. 

Chị Trần Thị Hà, thôn Bắc Hồng vui mừng cho biết: “Có bộ đội Diễn Châu về giúp đỡ bà con, những con đường nội thôn, liên thôn được bê tông hóa, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp hơn. Người dân trong thôn chúng tôi ai cũng vui mừng, phấn khởi tự giác tham gia ngày công cùng bộ đội”.

Cán bộ, hội viên Chi Hội viên Phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu cùng bà con Nhân dân làm đường bê tông nông thôn.

Theo Thiếu tá Quân Nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu, Chủ tịch Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu, thôn Bắc Hồng có khoảng 1.250 nhân khẩu, trong đó có trên 72% là theo đạo thiên chúa thuộc Giáo họ Đông Khê. Bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, điều kiện gia đình còn có những khó khăn... Nắm bắt được những đặc điểm tình hình đó, năm 2019, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện tham mưu xây dựng mô hình “Kết nghĩa yêu thương gắn liền lương giáo” giữa Chi hội với Chi hội Phụ nữ thôn Bắc Hồng, mong muốn lan tỏa yêu thương cùng bà con Nhân dân lương - giáo thôn Bắc Hồng xây dựng địa phương giàu mạnh.

Cũng theo chị Thu, để mô hình đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả, Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu luôn tâm niệm lời Bác dạy, mọi hành động, việc làm đều xuất phát từ tình yêu thương, nên từ ngày đầu kết nghĩa, Chi hội Phụ nữ Quân sự huyện đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ xóm Bắc Hồng nắm bắt hoàn cảnh từng hội viên để kịp thời động viên, giúp đỡ. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ chị em phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu xuống với bà con Nhân dân thôn Bắc Hồng trò chuyện, chia sẻ, tặng quà, giúp đỡ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cháu học sinh nghèo học giỏi; làm đường giao thông nông thôn... Tuy những việc làm nhỏ nhưng đong đầy tình cảm yêu thương.

Cán bộ, hội viên Phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu trò chuyện, thăm hỏi gia đình chị em thôn Bắc Hồng.

Cùng với đó, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Diễn Châu còn tổ chức các hoạt động như giao lưu văn hóa, văn nghệ, phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa các tuyến đường giao thông nông thôn, hỗ trợ người dân trong phòng, chống dịch Covid-19... Chính sự gần gũi, chân tình của chị em phụ nữ cơ quan quân sự huyện đã tạo được niềm tin, tác động đến cách nghĩ, cách làm của bà con giáo dân cũng như các chức sắc, chức việc thôn Bắc Hồng. Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính trị viên Ban CHQS huyện Diễn Châu  chia sẻ: “Qua những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là hội viên phụ nữ Ban CHQS huyện đã mang lại sự tin tưởng của bà con thôn Bắc Hồng. Từ đó, bà con cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp, tuyên truyền, vận động để tự giác thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân ở địa phương. Đơn cử như hằng năm thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều hăng hái tình nguyện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, an ninh chính trị luôn được giữ vững”.

Ông Trương Văn Lâm, Trưởng thôn Bắc Hồng, Trưởng Ban hành giáo, Giáo họ Đông Khê cho biết: “Tôi rất là phấn khởi khi hai Hội phụ nữ kết nghĩa yêu thương. Chị em nữ quân nhân luôn sát cánh cùng địa phương động viên, giúp đỡ gia đình phụ nữ địa phương vượt qua những khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, đời sống ngày một nâng cao; giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tình đoàn kết giữa địa phương và đơn vị một thêm gắn bó keo sơn, chung tay xây dựng địa phương giàu mạnh”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội