A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Giành giải Nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021

Sáng ngày 28/10/2021, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc bằng hình thức trực tuyến Hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì bế mạc.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; đại biểu cơ quan, đơn vị dự bế mạc tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đại diện Ban Tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả Hội thi.
 
Các đại biểu tại điểm cầu Quân khu 4.

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021 được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, an toàn tuyệt đối. 78 thí sinh thuộc các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã được lựa chọn tham dự Hội thi cấp toàn quân. Với chủ đề "Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo", Hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021 trải qua hai vòng thi, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

Đây là lần đầu tiên Hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với 42 điểm cầu trong toàn quân; thi nhận thức qua App trên mạng MOCHA của Tập đoàn Công nghệ viễn thông Quân đội; đề cương và phần thi năng khiếu (được ghi hình) để gửi về Ban Tổ chức chấm, đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch và thích ứng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

 
Ban Tổ chức trao thưởng cho đại diện các thí sinh đạt giải tại điểm cầu Tổng Cục Chính trị..

Tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp toàn quân năm 2021, Quân khu 4 có 2 thí sinh và đều lọt vào vòng thi chung khảo là Thượng úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 và Thiếu úy Trần Thị Hà Phương, Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4.

Báo cáo của Ban Tổ chức nhấn mạnh: Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký đã điều hành Hội thi khoa học, chặt chẽ, khách quan, công tâm, dân chủ, nghiêm túc, an toàn, góp phần vào thành công của Hội thi; các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào Hội thi. Các thí sinh đã chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm Quy chế Hội thi, tham gia Hội thi với quyết tâm, khả năng và chất lượng tốt nhất...

 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng thành tích của 2 thí sinh.

Ban Tổ chức Hội thi đã trao 2 giải Nhất, 15 giải Nhì, 18 giải Ba, 11 giải Khuyến khích, 77 danh hiệu “Cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021” cho các cá nhân. Thượng úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 đạt giải Nhất. Thiếu úy Trần Thị Hà Phương, Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 đạt giải Ba.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội