A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3

Sáng 10/3/2022, tại Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, An ninh (QP-AN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 (Khóa 156).

 Tham gia khóa bồi dưỡng có 100 đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, ban, ngành các cơ quan, đơn vị có trụ sở đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Toản cảnh khai mạc.

 

Trong thời gian 12 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiến lược QP-AN của một số nước có liên quan; nghiên cứu về luật bảo vệ biên giới chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong tình mới; chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thực hành huấn luyện bắn súng K54, bài 1; cách soạn thảo hệ thống văn kiện, thứ tự các bước trong chuyển trạng thái về QP-AN và tập trung báo cáo kết quả, viết bài thu hoạch kiểm tra cuối khóa...

Đại biểu dự khai mạc.

Đây là những kiến thức cơ bản để các đồng chí học viên làm cơ sở vân dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý về công tác quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị theo cương vị, chức trách được giao; góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ trong thời kỳ mới.

                   Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội