A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Cục Chính trị Quân khu 4 vừa có hướng dẫn tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”, trong thời gian 50 ngày (từ ngày 09/11 đến 28/12/2022), các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Xác “pháo đài bay” B52 bị bắn rơi ngay trong đêm 18-12-1972 trên cánh đồng Phủ Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

 

Đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh Nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Qua đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phát động và tổ chức thi đua chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả; bình xét thi đua, khen thưởng dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, tránh biểu hiện phô trương, hình thức.

Báo Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội